Dùng dao để can... đánh nhau

Dùng dao để can... đánh nhau
TPO - Thấy cặp nam nữ xô xát, gây chuyện tại nhà hàng của mình, thay vì báo cơ quan chức năng, chủ quán chạy xuống bếp dùng dao tông chém gần chết một trong hai thanh niên đã gây chuyện.
Bị cáo trong phiên tòa
Hai bị cáo trong phiên tòa.

Vụ án Giết người, Cố ý gây thương tích vừa được TAND TP Hà Nội xét xử chiều 24-12. Theo đó, Nguyễn Hồng Thịnh (SN 1969) bị truy tố về hành vi giết người; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991) cùng ở huyện Sóc Sơn hầu toà với tội danh Cố ý gây thương tích.

Cáo buộc của cơ quan công tố thể hiện, chiều 19-10-2010, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Tuấn Anh xô xát với chị Nguyễn Thị Hiền (bạn gái Nguyễn Hồng Thịnh) ngay cửa hàng của Thịnh. Được Thịnh can ngăn, Tuấn Anh bỏ đi.

Tuy nhiên, sau đó chị Hiền phát hiện đã mất chiếc lắc vàng, trị giá gần 20 triệu đồng. Nghi ngờ Tuấn Anh là thủ phạm, chị này đã trình báo sự việc lên Công an xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn).

Bực tức, cho rằng chị Hiền đã vu khống, Tuấn Anh cùng cậu ruột – Ngô Văn Cường (SN 1979) đến nhà hàng Thịnh hành hung chị Hiền. Thấy vậy, Thịnh xuống bếp lấy dao tông đuổi chém hai cậu cháu. Cường bị thương tích 66% với nhiều vết chém vùng đầu. Riêng Tuấn Anh, trong lúc bỏ chạy, đã dùng gạch đập vào đầu Thịnh, làm Thịnh thương tật 12%.

Trong phiên xử, xét thấy hành vi của bị cáo Thịnh có phần bị ức chế, kích động về tinh thần từ việc Tuấn Anh hành hung chị Hiền. Do vậy, mặc dù bị cơ quan công tố cáo buộc ở khoản 1, Điều 93 (Tội Giết người với tính chất côn đồ), xong, Toà quyết định chuyển xuống khoản 2, với khung hình phạt nhẹ hơn. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Toà tuyên phạt bị cáo Thịnh 9 năm 3 tháng tù; Tuấn Anh mức án 3 năm tù giam.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.