Dùng cảnh phục, thẻ ngành xin CSGT bỏ qua vi phạm

Dùng cảnh phục, thẻ ngành xin CSGT bỏ qua vi phạm
TPO - Bị CSGT dừng xe lỗi không đội mũ bảo hiểm ở nút giao Cửa Bắc - Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội), nam thanh niên tự giới thiệu là công an, xuất trình thẻ ngành, bộ cảnh phục trong túi bày tỏ muốn được bỏ qua lỗi vi phạm.

Khoảng 9h30 ngày 23/12, tổ tuần tra Đội CSGT số 2 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao Cửa Bắc - Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội) phát hiện nam thanh niên điều khiển chiếc Honda màu đỏ BKS: 29L5... không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe.

Trao đổi với Tiền Phong, cán bộ tổ xử lý vi phạm Đội CSGT số 2 cho biết, nam thanh niên này mặc quần, đeo giày của lực lượng CSCĐ, tự giới thiệu là công an và xin bỏ qua lỗi vi phạm. 

Dùng cảnh phục, thẻ ngành xin CSGT bỏ qua vi phạm ảnh 1

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm rút thẻ ngành, cảnh phục xin bỏ qua vi phạm. 

Phát hiện nhiều nghi vấn, tổ công tác kiểm tra hành chính phát hiện trong chiếc cặp màu đen có chữ Police có 1 bộ cảnh phục xuân hè của lực lượng CSGT mới, 1 bộ cấp bậc hàm thượng uý, 1 bộ cấp hàm thiếu uý, 1 bộ ve hàm trơn của học viên, 1 số hiệu CAND mang tên Phạm Công Đoàn số hiệu 035-229, 1 băng trực ban màu đỏ.

"Anh ta giới thiệu là công an, từng học lớp A4-B6-D34, đã từng công tác tại Đội CSGT số 3-PC67 từ tháng 9-11/2014 và bị đuổi khỏi ngành năm 2014. Tuy nhiên qua xác minh, lãnh đạo Đội CSGT số 3 xác nhận không có cán bộ, chiến sỹ nào có tên như trên. Tổ tuần tra đã bàn giao người này và tang vật cho Công an phường Trúc Bạch xác minh, làm rõ theo quy định", vị cán bộ nói.

Dùng cảnh phục, thẻ ngành xin CSGT bỏ qua vi phạm ảnh 2

Bộ cảnh phục, cấp hàm mà người này mang theo.

Trưa cùng ngày, tại trụ sở Công an phường Trúc Bạch, người này khai tên Phạm Công Đoàn (SN 1990, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). 

Hiện đang ở phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và làm nhân viên bán gas.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG