Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2011

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2011
TP - Học viện Hành chính Quốc gia: Dự kiến tuyển 1.500 chỉ tiêu hệ ĐH; các hệ khác tuyển 1.200. Điểm chuẩn ngành thấp nhất năm 2010 là 17,0 điểm (các khối A và D) và 19,5 điểm (khối C); ngành cao nhất khoảng 25,0 điểm.

>>  Cho phép nhiều trường kéo dài thời gian tuyển sinh đến 15-11

Năm 2011, Học viện đào tạo 8 chuyên ngành mới là: hành chính học, quản lý tổ chức và nhân sự, văn bản và khoa học công nghệ hành chính, thanh tra, quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về xã hội, quản lý đô thị và nông thôn…

ĐH Dược HN: Dự kiến tuyển khoảng 600 chỉ tiêu ĐH hệ chính quy và 150 chỉ tiêu hệ CĐ. Điểm chuẩn chung của trường này năm 2010 là 23,5 điểm.

ĐH Hàng hải: Dự kiến tuyển 3.100 chỉ tiêu ĐH chính quy và mở thêm 2 ngành mới: vận tải đa phương thức và logistic (hậu cần vận tải), cơ điện tử. Điểm chuẩn thấp nhất năm 2010 là 14,0 điểm cho các ngành: Khai thác máy tàu biển, Cơ khí đóng tàu, Đảm bảo an toàn hàng hải; điểm chuẩn các ngành cao nhất: kinh tế vận tải biển, tài chính kế toán, ngoại thương (18,0 điểm).

ĐH Lao động- Xã hội: Dự kiến sẽ tuyển 2.200 chỉ tiêu hệ chính quy. Điểm chuẩn ngành thấp nhất năm 2010: công tác xã hội (khối D, 16,0 điểm), bảo hiểm (khối A, 16,5 điểm), công tác xã hội (khối C 17,0 điểm); điểm chuẩn ngành cao nhất: 19,5 (khối A) và 18,5 (khối D1), ngành kế toán. Hệ CĐ chính quy sẽ tuyển 1.400 người. Điểm chuẩn tham khảo thấp nhất: 12, 0 điểm (các khối A, D) và 14,0 điểm (khối C); điểm chuẩn cao nhất: 14,5 điểm (khối A và D1) và 17,0 điểm (khối C).

Các hệ khác gồm liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học tuyển 2.800 chỉ tiêu. Các hệ liên thông trường này có nhiều điểm đặc biệt mà thí sinh cần lưu ý: hệ trung cấp có thể xét tuyển theo học bạ (không cần thi tuyển) tùy đối tượng thí sinh đăng ký hằng năm hoặc lấy theo điểm thi ĐH. Sau đó học sinh có thể học liên thông lên ĐH theo các con đường sau: trung cấp-CĐ và CĐ-ĐH hoặc học trung cấp-ĐH.

Như vậy, sau khi học xong hệ trung cấp, thí sinh có thể học lên CĐ và sau đó lên ĐH (tốt nghiệp loại khá và dự thi các môn quy định tùy từng ngành đào tạo). Từ hệ trung cấp, học sinh cũng có thể học lên ĐH mà không qua bậc CĐ với điều kiện: sau 3 năm công tác dự thi vào ĐH (các môn do trường quy định tùy ngành đào tạo) .

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG