ĐT Malaysia đại khủng hoảng lực lượng trước vòng loại World Cup 2026

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Malaysia vừa triệu tập lực lượng để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6 và 11 tháng 6. Nhìn vào bản danh sách này, ĐT Malaysia thiếu rất nhiều gương mặt quen thuộc vì những lý do khác nhau.
ĐT Malaysia đại khủng hoảng lực lượng trước vòng loại World Cup 2026 ảnh 1

Malaysia sẽ không thể sử dụng Halim, cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất đội bóng

Tại hàng thủ, Malaysia mất 2 cầu thủ thường xuyên được sử dụng trong 2 năm qua là Junior Eldstal và Ruventhiran. Họ không thể lên tuyển do chấn thương. Trong khi đó, Safari Safari cũng bị loại. Trên hàng tiền vệ, Nor Azam Azih, Mukhairi Ajmal đều bị gạch tên vì chấn thương.

Nặng nề nhất là hàng công, khi ĐT Malaysia chứng kiến đến 5 cái tên quen thuộc không được triệu tập. Arif Aiman, một tài năng trẻ đầy triển vọng, không thể kịp bình phục chấn thương.

Điều tương tự xảy ra với Romel Morales và Ezequiel Aguero. Hai cầu thủ nhập tịch này nhanh chóng sa sút nên mất suất. Vai trò của họ không còn quan trọng nhưng trường hợp của Faisal Halim lại rất khác. Tiền đạo số 1 của ĐT Malaysia bị tạt axit hồi đầu tháng. Sau 4 lần phẫu thuật, anh đã trở về nhà nhưng còn rất lâu nữa, tiền đạo này mới bình phục để thi đấu trở lại.

ĐT Malaysia đại khủng hoảng lực lượng trước vòng loại World Cup 2026 ảnh 2

Malaysia mất đến một đội hình vì nhiều lý do khác nhau

Bên cạnh anh, Mohamadou Sumareh cũng mất chỗ ở ĐTQG. Cầu thủ 29 tuổi này đã sa sút không phanh. Nửa năm qua, anh chỉ ra sân tổng cộng 18 phút ở CLB lẫn ĐTQG.

Hai chân sút xuất sắc khác là Darren Lok và Syafiq Ahmad vừa bị đau khi ra sân cho CLB chủ quản. HLV Kim Pan-gon vẫn triệu tập họ với hy vọng 2 cầu thủ này kịp bình phục trước trận đấu vào ngày 6/6. Thế nhưng khả năng này là rất nhỏ.

Như vậy, Malaysia gần như phải thay mới hàng tiền đạo. Họ mất 3/5 chân sút được sử dụng nhiều nhất dưới thời HLV Kim Pan-gon. Với tất cả 11 cái tên bị loại, 2 cầu thủ bỏ ngỏ cơ hội ra sân, ĐT Malaysia sẽ bị xáo trộn rất nhiều. Và nó ảnh hưởng đến cơ hội giành chiến thắng của họ trước Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.

Nên nhớ, tình thế hiện tại không cho phép Malaysia mất điểm ở 2 trận này. Họ kém Kyrgyzstan và Oman 3 điểm. Malaysia chỉ có cửa thắng cả 2 trận còn lại thì mới đoạt vé vào vòng loại 3.

DANH SÁCH ĐT MALAYSIA DỰ 2 TRẬN VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 TRONG THÁNG 6

Thủ môn:

• Azri Ghani (sinh năm 1999-Kuala Lumpur City)

• Syihan Hazmi (1996-Johor DT)

• Sikh Izhan (2002-Penang)

• Kalamullah Al-Hafiz (1995-Kedah Darul Aman)

Hậu vệ:

• Shahrul Saad (1993-Johor DT)

• Daniel Ting (1992-Sabah)

• Dominic Tan (1997-Sabah)

• Dion Cools (1996-Buriram United)

• La'Vere Corbin-Ong (1991-Johor DT)

• Matthew Davies (1995-Johor DT)

• Feroz Baharudin (2000-Johor DT)

• Declan Lambert (1998-Kuala Lumpur City)

• Safwan Mazlan (2002-Terengganu)

• Adib Raop (1999-Penang)

Tiền vệ:

• Stuart Wilkin (1998-Sabah)

• Endrick (1995-Johor DT)

• Syamer Kutty Abba (1997-Penang)

• Nooa Laine (2002-Selangor)

• Paulo Josue (1989-Kuala Lumpur City)

• Brendan Gan (1988-Kuala Lumpur City)

Tiền đạo:

• Darren Lok (1990-Sabah)

• Safawi Rasid (1997-Terengganu)

• Akhyar Rashid (1999-Terengganu)

• Haqimi Azim (2003-Kuala Lumpur City)

• Engku Nur Shakir (1998-Terengganu)

• Syafiq Ahmad (1995-Kedah Darul Aman)

MỚI - NÓNG