Đốt nhà tình cũ, 2 bị cáo chia nhau 43 năm tù

TPO - Quá trình chung sống, Quang và người yêu xảy ra mâu thuẫn nên bị cáo nảy sinh ý định giết bị hại, rồi tự sát. Quang rủ Linh cùng thực hiện. Vụ phóng hỏa đã khiến 3 nạn nhân bị bỏng nặng, thương tật từ 12 – 30%.

Ngày 14/01, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm các bị cáo Bùi Tấn Quang (49 tuổi), Nguyễn Tất Linh (40 tuổi, cùng ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, Quang và Nguyễn Thị Diễm (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) sống chung như vợ chồng từ năm 2018. Quá trình chung sống, cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên Quang nảy sinh ý định giết Diễm rồi tự sát.

Đốt nhà tình cũ, 2 bị cáo chia nhau 43 năm tù ảnh 1 Bị cáo Quang và Linh tại phiên tòa.

Khoảng 6h ngày 13/7/2020, Quang rủ Linh cùng thực hiện hành vi và hứa sẽ trả công 2 triệu đồng. Sau đó, Quang đưa tiền kêu Linh ghé 2 cây xăng mua tổng cộng 32,5 lít xăng đựng trong 2 can nhựa rồi mang để nhà Diễm.

Khi còn cách nhà bị hại khoảng 500m, Quang dừng xe kêu Linh lấy bùn đất che biển số và nhặt một đoạn cây đưa cho Quang làm cây đuốc châm lửa.

Tiếp đó, chở Linh dừng trước nhà tình cũ để đồng bọn đổ xăng. Sau đó, Quang châm lửa đốt, rồi cả 2 lên xe tẩu thoát. Thời điểm này, trong nhà có chị Diễm, cùng con gái và cháu ngoại 4 tuổi.

Thấy lửa bốc cháy, người dân xung quanh đã phá tường nhà đưa 3 nạn nhân ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ tổn thương cơ thể mà các bị cáo gây ra đối với bị hại Diễm là 12%, 2 người còn lại lần lượt là 26% và 30%.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quang, 18 năm tù về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù; bị cáo Linh, 14 năm tù về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo bồi thường trên 280 triệu đồng cho phía bị hại.

MỚI - NÓNG