Đột kích vũ trường lộ đường dây ma tuý

Đột kích vũ trường lộ đường dây ma tuý
TP - Rạng sáng 18/4, lực lượng Công an TPHCM đột kích vũ trường 02 Gold Club, phát hiện đường ma tuý lớn.

> Đột kích vũ trường lớn nhất Sài Gòn

Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra cho hay, 3 nghi can bị tạm giữ gồm Trần Ngọc Quốc Cường (SN 1988, nhân viên vũ trường 02 Gold Clup), Trần Hồ Nghĩa (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Văn Phước (SN 1987, ngụ quận 7, TPHCM).

Trần Ngọc Quốc Cường khai nhận mua ma túy tổng hợp (dạng hàng đá) từ Trần Hồ Nghĩa và Nguyễn Văn Phước. Cường cho biết mua 180.000 - 200.000 đồng/viên thuốc lắc, rồi bán lại cho dân “bay đêm” vào chơi vũ trường 02 Gold Club từ 250.000 - 300.000 đồng/viên, mỗi đêm bán được 15 - 20 viên.

Tại thời điểm kiểm tra vũ trường, lực lượng chức năng lập biên bản các vi phạm: không ký HĐLĐ với nhân viên, bán rượu ngoại có độ cồn cao không rõ nguồn gốc... để xảy ra việc mua bán và sử dụng ma túy trong vũ trường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG