Đột kích sới bạc trong rừng, bắt quả tang nhóm đối tượng sát phạt tại nhà mồ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù đang trong thời điểm dịch COVID-19 phức tạp, nhưng 15 đối tượng ở Hà Tĩnh vẫn lập sòng, đánh bạc ở rừng. Trong khi đó, một nhóm khác lại rủ nhau ra nhà mồ để sát phạt.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo đó, khoảng 2h sáng 30/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà đột kích vào khu vực núi Bầng (thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà), bắt quả tang một nhóm gồm 13 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

 Đột kích sới bạc trong rừng, bắt quả tang nhóm đối tượng sát phạt tại nhà mồ ảnh 1

15 đối tượng gồm nam và nữ bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

Các đối tượng khai nhận có 2 kẻ đã trốn thoát. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ, được sự vận động, 2 đối tượng này đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Công an xác định, kẻ cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là Đặng Danh Bình. Nhóm người thường tổ chức đánh bạc từ khoảng 22h - 4h sáng hôm sau. Địa điểm thường chọn là những vùng rừng núi hiểm trở hoang vu để hoạt động, trong quá trình đánh bạc, có người canh gác chặt chẽ.

Đánh bạc tại nhà mồ trong lúc giãn cách

Cũng trong ngày 6/9, Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vừa bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc tại một nhà mồ trên địa bàn xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc 320.000 đồng, 2 bộ bài tây (1 bộ đã qua sử dụng), 4 điện thoại di động. Kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện, tạm giữ hơn 24 triệu đồng.

 Đột kích sới bạc trong rừng, bắt quả tang nhóm đối tượng sát phạt tại nhà mồ ảnh 2

Hiện trường vụ đánh bạc

Ngoài củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc, cơ quan công an còn lập biên bản xử phạt những người này về hành vi tụ tập đông người, không chấp hành giãn cách xã hội.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.