Đồng Tháp giải 'cơn đói' cát cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức bàn giao mỏ cát trên sông Tiền (tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành) cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) trực tiếp khai thác để phục vụ thi công cao tốc dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Đây là mỏ vật liệu cát đầu tiên với trữ lượng khoảng 0,548 triệu m3 được tỉnh Đồng Tháp giao cho nhà thầu thực hiện khai thác phục vụ thi công cao tốc, dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau.

Đồng Tháp giải 'cơn đói' cát cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau ảnh 1

Tỉnh Đồng Tháp bàn giao mỏ cát phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: T.Nhơn.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu thi công đang tiếp tục phối hợp với Sở TN&MT Đồng Tháp và các đơn vị liên quan để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định trong tháng 9/2023 đối với 4 mỏ còn lại do tỉnh Đồng Tháp giới thiệu với trữ lượng khai thác khoảng 2,8 triệu m3.

Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, hiện nay nhu cầu cát đắp nền đường phục vụ các dự án đường bộ cao tốc tại khu vực ĐBSCL rất lớn, khoảng 18,46 triệu m3. Trong khi đó nguồn cát trong khu vực đang gặp nhiều khó khăn, chưa có giải pháp thay thế hiệu quả.

Đồng Tháp giải 'cơn đói' cát cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau ảnh 2

Các đại biểu trao đổi về việc khai thác mỏ cát cung ứng cho các dự án cao tốc.

Tại buổi bàn giao, ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) cảm ơn sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của tỉnh Đồng Tháp thông qua việc bàn giao mỏ cát xã An Nhơn cho nhà thầu tổ chức khai thác phục vụ thi công các dự án cao tốc. Ông Thi yêu cầu các nhà thầu khai thác đảm bảo an toàn, minh bạch, đúng mục tiêu và tránh thất thoát, tiêu cực trong quá trình khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, thời gian qua tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về việc cung ứng cát cho các dự án cao tốc trọng điểm.

Đồng Tháp giải 'cơn đói' cát cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại lễ bàn giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác; thường xuyên theo dõi cập nhật công suất, trữ lượng khai thác cát cung ứng cho các dự án cao tốc đúng quy định.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ đơn vị thi công về các thủ tục niêm yết công khai khu vực mỏ, giám sát môi trường khu vực mỏ định kỳ, đồng thời thường xuyên giám sát quá trình khai thác; hoàn thiện thủ tục theo đúng theo quy định của Quốc hội, Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Trước đó, tỉnh Đồng Tháp đã bố trí cho 2 dự án cao tốc thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau 0,37 triệu m3 cát từ nguồn tăng công suất của các mỏ đang khai thác. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành công văn chỉ đạo Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, khảo sát thực tế, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các khu vực mỏ khoáng sản, đặc biệt là các hoạt động gây mất an toàn lao động, tổn thất khoáng sản, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, sạt lở bờ sông và các hoạt động khai thác cát sông để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

MỚI - NÓNG