Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, ngày 28/9. Ảnh: Hòa Hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, ngày 28/9. Ảnh: Hòa Hội.
TP - “Các cấp bộ Đoàn cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh thiếu nhi, phấn đấu thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kì 2017 -2022, ngày 28/9.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Tiền Giang Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, đại hội đặt mục tiêu trong nhiệm kì 2017 – 2022, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện. Đồng hành cùng thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng thanh niên Tiền Giang có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, giàu lòng yêu nước và yêu chuộng hòa bình.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các cấp bộ Đoàn Tiền Giang cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là tập trung kiên trì và đổi mới công tác giáo dục trí tuệ, đạo đức, lối sống văn hóa trong thế hệ trẻ. Tiếp tục triển khai thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tìm kiếm những phương thức giáo dục mới, gần gũi với thanh niên, phát huy ưu thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội để tuyên truyền vận động giáo dục thanh thiếu niên. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Khuyến khích thanh niên tự lập nghiệp và lập nghiệp qua việc tham gia tích cực vào các phong trào của Đoàn, Hội, Đội để thanh niên có điều kiện phấn đấu, trải nghiệm.

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang phải tiên phong, tình nguyện, sáng tạo luôn đi đầu trong các phong trào. Thường xuyên cổ vũ, động viên khuyến khích các thanh niên tiên tiến luôn đi đầu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tập trung chăm lo cho thanh niên yếu thế, thất nghiệp, thiếu cơ hội phát triển để vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các cấp bộ Đoàn cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh thiếu nhi, phấn đấu thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Xây dựng lớp thanh niên có tri thức, bản lĩnh

Ngày 28/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kì 2017 – 2022, kết thúc thành công tốt đẹp, bầu anh Đào Chí Nghĩa làm Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cần Thơ Xung kích – Tình nguyện – Đoàn kết – Sáng tạo”, đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kì 2017 – 2022: Xây dựng lớp thanh niên thời kì mới, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kĩ năng, sống có văn hóa, nghĩa tình, tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng, của dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, không ngại khó khăn, gian nan, tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý thức vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn biểu dương các kết quả đạt được của Thành Đoàn Cần Thơ, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, như các hoạt động giáo dục trong tổ chức Đoàn chưa thực sự hấp dẫn thu hút thanh niên, nhất là thanh niên ngoài tổ chức Đoàn. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng cho thanh niên chưa đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp tuy có sáng tạo nhưng hiệu quả và tính bền vững chưa cao.

Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp ảnh 1 Đoàn viên, thanh niên tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên giới ở Hà Giang. Ảnh: Trường Phong.

Tăng cường giao lưu thanh niên Việt – Lào

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, diễn ra trong hai ngày 28-29/9, anh Vàng A Lã tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sơn La Đoàn kết - Trách nhiệm - Xung kích - Sáng tạo”, đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiếp tục tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như: phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn lưu ý, Sơn La là tỉnh có đường biên giới dài với nước bạn Lào, tuổi trẻ Sơn La phải tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về biên giới, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giao ban, trao đổi thông tin, học tập mô hình kinh nghiệm nhằm nâng cao hiểu biết của đoàn viên thanh niên 2 nước, từ đó góp phần quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh của nước bạn Lào.

Phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên

Ngày 28/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đã kết thúc sau 2 ngày làm việc, bầu anh Vũ Mạnh Hà làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Đại hội đặt ra nhiều mục tiêu, nhấn mạnh đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thanh niên, phát huy tinh thần xung kích bảo vệ đường biên, mốc giới.

Trong thời gian tới, cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, Tỉnh Đoàn Hà Giang đề ra nhiệm vụ triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp. Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã của thanh niên. Xây dựng và triển khai một số chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới.

Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới được triển khai tại thôn Phìn Sảng xã Minh Tân (Vị Xuyên) sau khi hoàn thành sẽ phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định dân cư, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh...Đặc biệt, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích  của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh như tăng cường các hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh cho thanh thiếu niên; chủ động nắm tình hình, không để các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, kích động thanh niên gây mất ổn định xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình thanh niên tình nguyện phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ đường biên mốc giới tại các xã, thị trấn biên giới trong toàn tỉnh....

Cần quan tâm đến nguyện vọng của thanh niên

Ngày 28/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khai mạc với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Định Xung kích - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, với sự tham dự của hơn 300 ĐVTN tiêu biểu đại diện cho hơn 98.000 ĐVTN trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của tuổi trẻ Bình Định, đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đảm bảo sự vững vàng, kiên định của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn để phù hợp với từng đối tượng thanh niên, phù hợp theo xu thế vận động của xã hội; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

“Cần chú trọng sử dụng các công cụ mới và phát huy kết quả của công cụ truyền thống trong công tác tuyên truyền. Triển khai các phong trào và chương trình cần cân đối hài hòa, quan tâm khảo sát các nguyện vọng của thanh niên để có các giải pháp phù hợp. Ngoài ra, cần thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên lập thân lập nghiệp chính đáng”, anh Bùi Quang Huy đề nghị.

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang phải tiên phong, tình nguyện, sáng tạo luôn đi đầu trong các phong trào. Thường xuyên cổ vũ, động viên khuyến khích các thanh niên tiên tiến luôn đi đầu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tập trung chăm lo cho thanh niên yếu thế, thất nghiệp, thiếu cơ hội phát triển để vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng

Anh Phan Xuân Hạnh tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên

Chiều 28/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đã kết thúc, tiếp tục bầu anh Phan Xuân Hạnh làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa IX. Anh Phan Xuân Hạnh (sinh năm 1980, quê thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), tốt nghiệp cử nhân Triết học và đang theo  học lớp thạc sĩ.

lTrước đó, ngày 27/9, với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Bạc Liêu Năng động- Sáng tạo- Xung kích xây dựng quê hương”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã diễn ra thành công, bầu anh Ngô Vũ Thăng làm Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tiến Hưng- Văn Tài

MỚI - NÓNG