Đồng đội Xuân Trường đánh giá cao U23 Việt Nam

Supachai Jaided đánh giá rất cao U23 Việt Nam.
Supachai Jaided đánh giá rất cao U23 Việt Nam.
TPO - Supachai Jaided, người hiện khoác áo Buriram United và là đồng đội của Lương Xuân Trường nhận định, U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, nhưng anh tin rằng, U23 Thái Lan của mình sẽ giành được những kết quả tốt nhất.

Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 nên đội tuyển U23 nước này được đặc cách có vé dự giải, thậm chí còn được xếp là 1 trong 4 đội hạt giống. Tuy vậy, theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), U23 Thái Lan vẫn phải tham dự vòng loại. Lá thăm đưa họ rơi vào bảng K, nơi có sự hiện diện của U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei. Đây đều là 4 đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á và các trận đấu sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình của Việt Nam.

Chia sẻ trước khi bước vào các trận đấu chính thức tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, Supachai Jaided – người hiện là đồng đội của Lương Xuân Trường tại Buriram United (Thái Lan) nhận định, chủ nhà U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất, nhưng anh tin tưởng U23 Thái Lan của mình sẽ giành được những kết quả tốt nhất.

"U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Họ đã tiến bộ rất nhiều. Giải đấu sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ làm hết sức", Supachai Jaided cho hay.

Theo HLV Alexandre Gama, ông không thể mang tới Việt Nam đội hình U23 Thái Lan mạnh nhất có thể vì nhiều lý do khác nhau. Tuy vậy, họ lại là đội có lợi thế nhất về mặt tâm lý khi không chịu nhiều áp lực. HLV Alexandre Gama cho rằng, sự thoải mái sẽ giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình, qua đó đánh bại các đối thủ trong bảng đấu.

Tại bảng K, U23 Thái Lan sẽ lần lượt đối đầu với U23 Indonesia, U23 Brunei và U23 Việt Nam. Màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở lượt trận cuối là cuộc đối đầu được người hâm mộ chủ nhà quan tâm đặc biệt.

MỚI - NÓNG