Đơn vị đăng cai bị kiện, chung kết Miss World 2021 có thể tiếp tục bị hoãn?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Puerto Rico đưa tin chung kết Miss World 2021 có thể tiếp tục bị hoãn vô thời hạn do đơn vị đăng cai đang mắc phải những cáo buộc tham ô.

Mới đây truyền thông, báo chí Puerto Rico đồng loạt đăng tải thông tin Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie Del Valle Diaz bị kiện vì tội tham ô. Stephanie Del Valle là chủ tịch của tập đoàn Reignite - đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World 2021 tại Puerto Rico.

Trang tin Jayfonseca cho biết, chính phủ Puerto Rico và Thành phố Rio Grande đã cấp hơn 1,2 triệu USD cho tập đoàn Reignite để tổ chức cuộc thi Miss World 2021. Tập đoàn Reignite đã thuê công ty "Puerto Rico With a Purpose L3C" làm đơn vị tổ chức cuộc thi.

Đơn vị đăng cai bị kiện, chung kết Miss World 2021 có thể tiếp tục bị hoãn? ảnh 1
Hoa hậu Thế giới 2016 người Puerto Rico - Stephanie Del Valle Diaz.

Trong đơn kiện được đệ trình vào ngày 10/2 lên Tòa án thành phố San Juan, nhóm điều tra đã cáo buộc Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie Del Valle và tập đoàn Reignite của cô "không đủ năng lực tài chính, nhân sự hoặc kinh nghiệm để tổ chức cuộc thi".

Đơn kiện cũng ghi rõ tập đoàn Reignite đã có hành vi gian lận tài chính khiến các đối tác bị thiệt hại. "Những thiệt hại mà công ty Reignite đang gây ra và có thể tiếp tục gây ra sẽ không thể sửa chữa được. Việc không thể tổ chức Chung kết Miss World 2021 sẽ gây ra tổn hại không thể bù đắp cho các thí sinh, các nhà tài trợ và người dân Puerto Rico" - đơn kiện cho biết.

Đơn vị đăng cai bị kiện, chung kết Miss World 2021 có thể tiếp tục bị hoãn? ảnh 2
Stephanie Del Valle là chủ tịch của tập đoàn Reignite - đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World 2021 tại Puerto Rico.

Vì vụ việc này mà giới truyền thông cho rằng đêm chung kết cuộc thi Miss World 2021 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16/3 tới có khả năng sẽ bị hoãn không thời hạn.

Trước những cáo buộc này, phía BTC Miss World vẫn chưa đưa ra phản hồi. Trong khi đó, Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie Del Valle Diaz đã chính thức lên tiếng thông qua một thông cáo báo chí.

Thông cáo cho biết: "Để thực hiện tính minh bạch, thẳng thắn và trách nhiệm ủy thác, tôi thay mặt công ty Reignite đưa ra các tuyên bố về các cáo buộc được đưa ra ngày hôm qua.

Tổng số tiền quỹ liên bang mà chính phủ Puerto Rico giải ngân trước cho Reignite Puerto Rico để quảng bá hòn đảo thông qua việc tổ chức cuộc thi Miss World 2021 đã bị đóng băng ngay sau khi đêm chung kết bị hủy vào ngày 16/12/2021. Sau đó, số tiền đã được trả lại đầy đủ cho Chính phủ Puerto Rico.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tài nguyên và du lịch cho biển đảo đã, đang và sẽ luôn là sứ mệnh của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là quản lý hợp lý các quỹ và giữ cho mục tiêu của chúng tôi tránh xa câu chuyện phù phiếm này.

Chúng tôi xin nhắc lại rằng không ai trong số các nhân viên của chúng tôi cũng như tôi đã tham ô hoặc chiếm dụng bất hợp pháp các quỹ liên bang do chính phủ Puerto Rico đã phân bổ, như cáo buộc trong đơn kiện ác ý đã nộp ngày hôm qua.

Chúng tôi đang cùng với đại diện pháp lý làm việc để trả lời vụ kiện, cũng như thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra và sẽ được công khai vào một thời điểm hợp lý. Cảm ơn chính phủ Puerto Rico đã cho phép chúng tôi có những đóng góp tích cực đến quê hương mình và đã luôn ủng hộ tôi".

Đơn vị đăng cai bị kiện, chung kết Miss World 2021 có thể tiếp tục bị hoãn? ảnh 3
Đỗ Thị Hà chụp ảnh cùng Hoa hậu Stephanie Del Valle Diaz khi tham dự cuộc thi Miss World 2021 ở Puerto Rico hồi cuối năm 2021.

Đêm chung kết cuộc thi Miss World 2021 bị hủy vào phút chót do dịch bệnh bùng phát dữ dội. Các thí sinh trong đó có Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã phải lên máy bay để về nước trong tiếc nuối.

Sau đó không lâu, BTC Miss World thông báo danh sách top 40 thí sinh lọt vào đêm chung kết và lên kế hoạch tổ chức lại sự kiện lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 tới.

Top 40 thí sinh trong đó có Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ quay trở lại Puerto Rico từ ngày 12/3 tới để chuẩn bị cho đêm chung kết. Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang tích cực chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng của mình.

Các fans hy vọng những cáo buộc, kiện tụng sẽ được giải quyết ổn thỏa để đêm chung kết Miss World 2021 có thể diễn ra suôn sẻ theo dự kiến và tìm ra một 'nữ hoàng sắc đẹp' mới của thế giới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.