Đội vô địch châu Á thua bại tướng của U23 Việt Nam

U23 Palestine đã đánh bại đội vô địch U23 châu Á Uzbekistan 2-1 ở trận đấu chiều 5/8.
U23 Palestine đã đánh bại đội vô địch U23 châu Á Uzbekistan 2-1 ở trận đấu chiều 5/8.
TPO - U23 Uzbekistan bất ngờ để thua 1-2 trước U23 Palestine ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu U23 quốc tế-cúp Vinaphone 2018, diễn ra chiều nay 5/8.

Kết quả này diễn ra ngay trong hiệp 1. Phút 8, Rashid căng bóng rất mạnh từ cánh phải vào khu vực cấm cầu môn Uzbekistan và El Cherif nhanh chân dứt điểm nối, đưa U23 Pelestine vươn lên dẫn 1-0.

Nhưng chỉ 5 phút sau đó, Nurillo cân bằng tỉ số 1-1 cho các nhà đương kim vô địch U23 châu Á 2018. Xuất phát từ một pha tấn công nhanh bên cánh trái, bóng được chuyền vào trong tới chân Nurillo. Sau 2 pha dứt điểm liên tiếp, Nurillo đã đánh bại được thủ thành Fahkouri.  

Trong thời gian còn lại, hai bên chơi ăn miếng trả miếng, nhưng tốc độ trận đấu diễn ra không thật sự cao. Tới phút 26, U23 Uzbekistan phải nhận bàn thua thứ 2 do lỗi phát bóng rất khó hiểu của thủ môn Karimov. Thay vì sút bóng lên trên, Karimov lại đưa bóng thẳng vào chân số 9 Dabbagh của U23 Palestine và chân sút này không bỏ lỡ món quà trời ban, ghi bàn đưa U23 Palestine vươn lên dẫn 2-1.

Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục thế trận đôi công. Mặc dù vậy, các cơ hội đôi bên tạo ra không thực sự nguy hiểm. Trong 20 phút cuối, U23 Uzbekistan đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Nhưng hàng phòng ngự của U23 Palestine đã chơi tập trung. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía U23 Palestine. Đây là trận thua khá bất ngờ của U23 Uzbekistan, đội từng đánh bại U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở trận chung kết U23 châu Á 2018. Ở lượt đầu tiên, U23 Uzbekistan đã bị U23 Oman cầm hoà 0-0.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.