Đội tuyển Việt Nam lọt top 5 thế giới cuộc thi Toán học trẻ quốc tế IMC

Thành viên đội tuyển nhận giải thưởng tại Nam Phi
Thành viên đội tuyển nhận giải thưởng tại Nam Phi
TPO - Với 4 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 2 cúp vô địch cuộc thi Toán học trẻ Quốc tế IMC 2019, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào top 5 thế giới. 

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đoàn học sinh Việt Nam gồm 15 thành viên tham dự cuộc thi Toán học trẻ Quốc tế IMC 2019 đã đạt thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 1 giải khuyến khích phần thi cá nhân, 2 cúp Vô địch, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì tại phần thi đồng đội.  

4 thí sinh giành Huy chương Vàng gồm: Trịnh Anh Minh; Mai Nam Khánh, Nguyễn Quang Anh; Đỗ Hoàng Quốc Bảo. Cả 4 em đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Năm thí sinh giành Huy chương Bạc gồm: Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Lê Hiểu Văn, Hoàng Vương Lâm Bách, Trần Minh Đức, Đỗ Hoàng Nam. Giải khuyến khích được trao cho thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Duy.

Đội tuyển Việt Nam lọt top 5 thế giới cuộc thi Toán học trẻ quốc tế IMC ảnh 1 Thầy cô, gia đình, người thân đón đoàn học sinh tham dự cuộc thi Toán học trẻ Quốc tế IMC 2019 vừa trở về từ Nam Phi.

Cuộc thi Toán học trẻ Quốc tế IMC năm nay được tổ chức tại Nam Phi từ ngày 1 đến 6/8. 

Ngoài các huy chương, giải thưởng đạt được, đoàn học sinh Việt Nam cũng được đánh giá cao khi nằm trong số ít thí sinh dự thi có thể tự đọc và làm bài thi bằng tiếng Anh mà không cần sự trợ giúp của phiên dịch. 

 Đây là cuộc thi thường niên dành cho học sinh được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho học sinh giỏi đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Việt Nam bắt đầu tham dự kỳ thi Toán học trẻ Quốc tế từ năm 2011, từ đó đến nay, thành tích các năm sau thường cao hơn các năm trước. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.