Đội tuyển U23: Thấp thỏm với Ngô Hoàng Thịnh

Đội tuyển U23: Thấp thỏm với Ngô Hoàng Thịnh
TP - Chấn thương dây chằng đầu gối của tiền vệ CLB SLNA vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhiều khả năng Ngô Hoàng Thịnh sẽ phải chia tay SEA Games 27.

> U23 Việt Nam càng đá càng lo
> U23 Việt Nam và tâm lý đi thi

HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng không thể có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Hoàng Thịnh tại SEA Games 27. ảnh: VSI
HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng không thể có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Hoàng Thịnh tại SEA Games 27. ảnh: VSI.

Ngô Hoàng Thịnh gặp chấn thương trong chuyến du đấu Hungary của đội tuyển U23 VN hồi tháng 9 vừa qua. Theo chẩn đoán của bác sỹ, Hoàng Thịnh bị tổn thương dây chằng đầu gối rất nghiêm trọng.

Tiền vệ CLB SLNA đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu của đội tuyển U23 VN. HLV Hoàng Văn Phúc vì vậy quyết định giữ anh cho đến phút chót. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, vết thương của Hoàng Thịnh vẫn chưa tiến triển. Hoàng Thịnh thậm chí cho biết, cảm thấy chấn thương của mình mỗi lúc một xấu hơn.

Trong suốt chuyến tập huấn của U23 VN và sau đó là các trận giao hữu tại VN, tiền vệ CLB SLNA đã phải ngồi ngoài xem các đồng đội thi đấu. Trên sân tập, Hoàng Thịnh cũng phải tập theo giáo án riêng. HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận, khả năng tiền vệ này không thể tham dự SEA Games 27 là khá lớn. Nếu không kịp bình phục chấn thương, Hoàng Thịnh sẽ phải ở nhà.

Để giúp đỡ HLV Hoàng Văn Phúc, LĐBĐVN (VFF) vừa qua đã đồng thời cử cả Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển theo đội, với vai trò tư vấn về chuyên môn. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ ở tuyển U23 và ĐTQG dưới thời các HLV ngoại.

Trong trường hợp Hoàng Thịnh không thể thi đấu, gánh nặng ở khu vực trung tuyến sẽ đè lên vai các tiền vệ còn lại của đội tuyển U23. Đây thực sự là vấn đề khiến HLV Hoàng Văn Phúc lo lắng, trong bối cảnh hàng tiền đạo thể hiện phong độ đáng thất vọng.

Theo thống kê, trong 8 trận đấu gần đây, U23 VN đã ghi được 13 bàn thắng. Tuy nhiên, 9 trong số trên thuộc về các tiền vệ, 3 bàn do các hậu vệ ghi và 1 bàn còn lại do cầu thủ đối phương đá phản lưới nhà.

Ở trận đấu với Hùng Vương An Giang chiều 27/11, các chân sút của U23 VN đã thể hiện phong độ đáng thất vọng khi không tận dụng được cơ hội nào. Hà Minh Tuấn, cầu thủ được xem là “truyền nhân” của Lê Huỳnh Đức ở CLB SHB Đà Nẵng đã trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng, kể từ sau cú đúp vào lưới đội B Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ).

Được đánh giá cao ở khả năng tì đè và tốc độ, nhưng Minh Tuấn lại thiếu sự nhạy bén của một tiền đạo. Kỹ thuật dứt điểm của tiền đạo này cũng chưa đến tầm của một “sát thủ” thực sự trong vòng cấm.

Một tiền đạo khác, cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân thậm chí gây thất vọng hơn, khi phong độ ngày một có dấu hiệu đi xuống. Hồng Quân cũng đã có tới 8 trận chưa “nổ súng”. Rất nhiều ý kiến đã cho rằng, sau khi được triệu tập vào đội tuyển U23 VN, Hồng Quân đã đánh mất sự tập trung trong quá trình tập luyện. Từ chỗ được HLV Hoàng Văn Phúc tin dùng, Hồng Quân đã phải làm dự bị cho Hà Minh Tuấn.

Ngân Văn Đại, tiền đạo thứ 3 của tuyển U23 VN, trong khi đó có rất ít cơ hội được đá chính. Tiền đạo này thậm chí đứng trước khả năng không được tham dự SEA Games 27.

Theo kế hoạch, ngày 30/11 đội tuyển U23 VN sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Tp Hồ Chí Minh. Ngày 1/12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ trở lại Hà Nội để chuẩn bị lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27 vào hôm 4/12.

Được biết, do bận chuẩn bị cho The Vissai Ninh Bình trước mùa giải mới (đang dự giải giao hữu Thanh-Nghệ), HLV Nguyễn Văn Sỹ hiện vẫn chưa thể tập trung cùng đội tuyển U23 VN. Là một trong những HLV có chuyên môn tốt nhất hiện nay, ông Sỹ được hy vọng sẽ hỗ trợ HLV Hoàng Văn Phúc trong quá trình U23 VN thi đấu ở SEA Games 27.

Để giúp đỡ HLV Hoàng Văn Phúc, LĐBĐVN (VFF) vừa qua đã đồng thời cử cả Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển theo đội, với vai trò tư vấn về chuyên môn. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ ở tuyển U23 và ĐTQG dưới thời các HLV ngoại.

Sau trận thua 0-1 trước đội vừa thăng hạng V.League Hùng Vương An Giang, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc một lần nữa lại khiến người hâm mộ phải lo lắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.