Đội tuyển nữ Việt Nam và tấm gương từ tuyển nam Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TP - Phải tới ngày 22/7, ĐT nữ Việt Nam mới bước vào World Cup 2023, nhưng hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại New Zealand để chinh phục thử thách “ngoại cảnh” mang tên múi giờ và thời tiết.

8 tháng trước tại Qatar, ĐT nam Nhật Bản đến đất nước Tây Á thuộc diện sớm nhất trong số 32 đội tham dự VCK World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu lường trước sự khác biệt về thời tiết tại Qatar, so với khí hậu mát mẻ, thậm chí là lạnh giá ở châu Âu, châu Mỹ hay Đông Á lúc bấy giờ.

Sự chuẩn bị một cách nghiêm túc, chu đáo và cặn kẽ giúp cho ĐT nữ Việt Nam vững vàng hơn, tự tin hơn khi World Cup bắt đầu. Và biết đâu đấy, một bất ngờ như Nhật Bản từng làm được ở World Cup 2022 lại xuất hiện nơi ĐT nữ Việt Nam, trong lần đầu hiện diện tại đấu trường thế giới.

Cũng nhờ việc đến sớm làm quen với múi giờ và thời tiết luôn dao động ở mức 34-35 độ, tuyển Nhật Bản đã thích nghi với điều kiện ngoại cảnh, trước khi có những phương án chiến thuật hợp lý qua từng trận đấu. Để rồi tại bảng E World Cup 2022, Nhật Bản thậm chí đứng đầu bảng, xếp trên cả Tây Ban Nha lẫn Đức, Costa Rica để góp mặt ở vòng 1/8.

Tại vòng knock-out, “Samurai xanh” cũng kéo Croatia - đội sau đó giành hạng ba thế giới đến vòng đá luân lưu may rủi. Báo chí Nhật Bản khẳng định, bên cạnh tính chuyên nghiệp và ý chí thi đấu của các cầu thủ thì sự chuẩn bị kỹ càng trước khi World Cup 2022 khởi tranh là điểm tựa thành công cho đội bóng xứ phù tang.

Đội tuyển nữ Việt Nam và tấm gương từ tuyển nam Nhật Bản ảnh 1

ĐT nữ Việt Nam tập luyện ở New Zealand Ảnh: Anh Đoàn

Cũng tại bảng E và ở một VCK World Cup dành cho bóng đá nữ, ĐT nữ Việt Nam cũng bị đánh giá thấp hơn nhiều so với các đội bóng lớn như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Biết mình, biết người, tuyển nữ Việt Nam đã lên một kế hoạch chuẩn bị rất cặn kẽ, qua nhiều tháng để hướng tới kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Những chuyến tập huấn ở Nhật Bản, Đức hay trải qua SEA Games 2023 với sự hiện diện của những đội nữ rất mạnh như Thái Lan, Philippines đã giúp ĐT nữ Việt Nam trưởng thành về bản lĩnh và chuyên môn thi đấu.

Ở giai đoạn cuối cùng trước khi World Cup 2023 khởi tranh, ĐT nữ Việt Nam cũng là một trong những đội tuyển đến New Zealand rất sớm. Cụ thể, thầy trò HLV Mai Đức Chung lên đường từ ngày 5/7, trải qua chặng bay dài Hà Nội - Singapore - New Zealand và có mặt tại thành phố Napier vào ngày 6/7.

Về sự chuẩn bị của ĐT nữ Việt Nam, trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết: “Chúng tôi đã có một lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra. ĐT nữ Việt Nam đến sớm hơn so với thời gian quy định của VCK World Cup nữ 2023, nhưng FIFA và ban tổ chức địa phương đã cử nhiều cán bộ đón tiếp đội nhiệt tình, sắp xếp và bố trí để đội tiếp tục chặng bay tới Napier, chuẩn bị cho trận giao hữu vào ngày 10/7 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ New Zealand. Các cầu thủ đều có ý thức chủ động trong di chuyển, ăn uống và chuẩn bị các trang thiết bị giữ ấm để không bị bất ngờ với thời tiết lạnh tại đây”.

Trải qua gần 2 ngày đầu tiên tại Napier, ĐT nữ Việt Nam cũng đã hoàn tất 2 buổi tập trên sân McLean Park - nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với chủ nhà New Zealand, để làm quen với thời tiết và điều kiện sân cỏ tại đây.

Nhiệt độ dưới 10 độ C phần nào ảnh hưởng tới các cầu thủ, tuy nhiên, toàn đội vẫn rất tích cực và nỗ lực thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của các huấn luyện viên để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi múi giờ và thời tiết. Với nền tảng thể lực đã được rèn luyện trong các đợt tập huấn vừa qua tại Đức, Ba Lan và thời gian tập luyện tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường, nhìn chung, toàn đội đang bắt nhịp tốt và hoàn thành các bài tập.

“Chúng tôi ở Napier 6 ngày để thi đấu với đội chủ nhà. Đây là một sự thử nghiệm tốt. Hai trận giao hữu sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi làm quen với lối đá của các đội, qua đó khắc phục dần các khó khăn của chúng ta. Như đội Mỹ hay các đội đến từ châu Phi, họ cũng đến từ những vùng có thời tiết nóng trước khi chuyển sang thời tiết lạnh tại đây. Không phải lúc nào cũng có thể có được điều kiện thời tiết thuận lợi, các đội đều sẽ phải đương đầu. Đội nào khắc phục được nhanh hơn, tốt hơn thì sẽ có thể thi đấu thuận lợi hơn”, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.

Bên cạnh việc rèn thể lực, ĐT nữ Việt Nam cũng bắt đầu triển khai tập kỹ, chiến thuật, trong đó có tập trung chơi bóng tốc độ, xử lý bóng trong phạm vi hẹp.

“Tôi đã định ra các kế hoạch để cầu thủ làm quen với thời tiết, múi giờ và mật độ thi đấu. Càng gần ngày thi đấu, chúng tôi sẽ giảm dần tần suất tập luyện, nhưng vẫn sẽ duy trì cường độ cao để các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp vào mật độ thi đấu”, ông Chung nói thêm.

MỚI - NÓNG