Đối tượng ma tuý đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau hơn 2 tháng bỏ trốn khỏi bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
Vàng Seo Trắng bị bắt tại Lâm Đồng. Ảnh: CTV
Vàng Seo Trắng bị bắt tại Lâm Đồng. Ảnh: CTV
TPO - Sau hơn 2 tháng bỏ trốn khỏi bệnh viện, Vàng Seo Trắng - đối tượng ma tuý có lệnh truy nã đặc biệt đã bị cảnh sát đã tóm gọn khi đang di chuyển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng đồng bọn. 

Sáng 17/5, Cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt được Vàng Seo Trắng (51 tuổi, quê Lào Cai, trú phường Quảng Thành, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Đây là bị can trong vụ mua bán ma túy và là đối tượng bị Công an tỉnh ĐắK Nông ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ đầu tháng 3 năm nay.

Đêm hôm trước (16/5), Trắng cùng 2 người khác đi trên chiếc ô tô mang biển kiểm soát 47A… đi qua địa bàn huyện Đam Rông (Lâm Đồng) thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện vây bắt.

Các đối tượng dùng hung khí chống trả nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt gọn. Tiến hành khám xét chiếc ô tô này, công an phát hiện 2 bánh nghi là ma túy. Thông tin ban đầu, kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm này đang tìm đường trốn sang Campuchia.

Như Tiền phong đã phản ánh, ngày 6/3, Vàng Sao Trắng bị công an bắt quả tang về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy tại khu vực Thủy điện Đồng Nai 4 (xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông). Sau đó, cơ quan chức năng đưa đưa đối tượng về trại tạm giam.

Do có tiền sử bệnh lý, Vàng Sao Trắng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, Trắng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện vào chiều hôm sau.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao Vàng Seo Trắng và 2 người đi cùng cho Công an tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.