Đối tượng gây ra loạt vụ cạy hòm công đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an xác định Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, trú thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai) đã thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn.
Đối tượng gây ra loạt vụ cạy hòm công đức ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thành Sơn. Ảnh: Công an huyện Chư Păh

Ngày 3/2, Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, trú thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện này) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng gây ra loạt vụ cạy hòm công đức ảnh 2

Thiết bị mà đối tượng Nguyễn Thành Sơn sử dụng để phá và trộm tài sản trong hòm công đức

Quá trình đấu tranh, Sơn đã khai nhận trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023 đã thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn huyện Chư Păh. Thủ đoạn của Sơn lợi dụng thời điểm đêm khuya, rạng sáng, dùng máy cưa sắt để phá và trộm tài sản trong hòm công đức.

Đối tượng gây ra loạt vụ cạy hòm công đức ảnh 3

Một đối tượng phá hòm công đức tại chùa Bửu Minh

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, đêm 27/1 (nhằm mùng 6 tháng Giêng Âm lịch), chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng) bị kẻ gian đột nhập, đánh cắp 4 pho tượng quý. Cả 4 pho tượng này trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Giác Tâm- Trụ trì chùa Bửu Minh cho biết, cách đó không lâu, chùa cũng hai lần bị kẻ gian đột nhập, dùng máy cắt để mở các hòm công đức. Cả hai lần kẻ gian cạy hòm công đức lấy tiền đều được camera ghi lại.

Được biết, Bửu Minh là ngôi chùa nổi tiếng, có lịch sử lâu đời của Gia Lai. Chùa không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc, mà còn toạ lạc ở khu vực hàng thông trăm tuổi, hàng nghìn héc-ta chè bao quanh.

Hiện Công an huyện Chư Păh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.