Đổi tiền cho người nước ngoài, mất hơn 50 triệu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO – Lợi dụng lúc sơ hở, vị khách nước ngoài đổi tiền đã lấy trộm của chị Phương 500 USD để trong ví, 46 triệu đồng để trong hộp đầu giường và một máy tính bảng Ipad.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 

Công an quận Hoàng Mai đang điều tra làm rõ vụ người nước ngoài lừa đảo lấy cắp tài sản. Theo đó, ngày 9-3, anh Nguyễn Trí Dũng (SN 1977, ở 14, ngách 149, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai) đến công an phường Định Công trình báo: Ngày 5-3, vợ anh là Bùi Mai Phương (SN 1975) có đổi tiền cho một người nước ngoài (không rõ nhân thân).

Lợi dụng lúc chị Phương sơ hở, người nước ngoài nói trên đã lấy trộm của chị Phương 500 USD để trong ví, 46 triệu đồng để trong hộp đầu giường và 1 máy tính bảng Ipad. CA quận Hoàng Mai đang điều tra.

Liên tiếp thời gian gần đây xảy ra tình trạng người nước ngoài giả vờ hỏi mệnh giá tiền để đổi rồi cướp tài sản của người dân. Gần đây, vào hồi 20h ngày 28-2, tại đường Trần Quang Khải thuộc Trung Hoà-Nhân Chính, quận Cầu Giấy, có hai đối tượng đi xe ô tô bốn chỗ màu đen dừng xe hỏi thăm mệnh giá tiền với ông Vũ Văn Thuấn (ông Thuấn ở Hải Phòng lên Hà Nội đang đứng chờ người nhà).

Hai thanh niên khoảng 20 tuổi nói tiếng Việt không rõ đã nhờ ông Thuấn cho xem vài loại mệnh giá tiền. Ông Thuấn rút ví ra, chúng cầm ngay lấy ví. Sau đó, đếm tiền, rút một tờ nhờ ông Thuấn chỉ dẫn mệnh giá và quy ra tiền đô la là bao nhiêu.

Trong quá trình hỏi mệnh giá, chúng làm rơi một tờ, ông Thuấn cúi xuống nhặt lên. Chúng liền trả lại ví cho ông Thuấn. Khi về nhà ông Thuấn phát hiện mất năm triệu đồng.

Vào khoảng 11h15 ngày 24-2, tại cửa hàng của anh Đỗ Quốc Huy (46 tuổi), trú tại Giếng Dợ, Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội có ba nam thanh niên người nước ngoài, trong đó có một người biết nói tiếng Việt vào mua hai chai nước uống và trả 10 nghìn đồng.

Sau đó, người nước ngoài đưa cho anh Huy tờ mệnh giá 1 USD rồi rút ra một tệp tiền khoảng 30 tờ mệnh giá 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn đồng cho anh Huy xem.

Sau đó, người nước ngoài này ngỏ ý muốn anh Huy đổi cho tiền 500 nghìn đồng. Anh Huy lấy 1 tệp tiền gồm 100 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng đưa cho người này lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong, đối tượng trả tiền lại cho anh Huy rồi ra xe ôtô đi mất. Sau khi người nước ngoài đi, anh Huy mới phát hiện trong tập tiền mệnh giá 500 nghìn đồng của mình bị mất 44 tờ, tức 22 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG