Đội ngũ chuyên gia sắc đẹp, thời trang hùng hậu ngồi “ghế nóng” Bán kết Miss UEF

0:00 / 0:00
0:00
Dàn thí sinh chất lượng, bộc lộ rõ sự biến hóa bất ngờ từ thần thái, trang phục đến kỹ năng trình diễn,… tất cả đã tạo nên một đêm Bán kết Miss UEF 2022 đầy ấn tượng vào tối 23/11 vừa qua.

Đặc biệt, sân chơi “vẻ đẹp lan tỏa” do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức này còn quy tụ nhiều gương mặt Hoa hậu, Á khôi, đạo diễn, chuyên gia thời trang, sắc đẹp theo dõi, đánh giá màn trình diễn tỏa sáng của top 40 thí sinh.

Đội ngũ chuyên gia sắc đẹp, thời trang hùng hậu ngồi “ghế nóng” Bán kết Miss UEF ảnh 1

Đội ngũ Ban giám khảo là các Hoa hậu, Á khôi, chuyên gia thời trang, sắc đẹp

Ngồi “ghế nóng” tại vòng Bán kết Miss UEF là Đạo diễn thời trang Tạ Nguyên Phúc, Hoa hậu Hoàn cầu Đỗ Trần Khánh Ngân, Top 5 Hoa hậu Việt Nam Phạm Thị Phương Quỳnh, Á khôi Nét đẹp sinh viên với cộng đồng TP.HCM - MC Phan Ngọc Phương Uyên, Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, Make-up Artist Minh Trung, TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Ngoài ra, đồng hành với thí sinh còn có Miss Eco Asia 2022 – Trần Hoài Phương, Á khôi 1, Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 – Bùi Minh Anh, Miss UEF 2016 – Vũ Hoàng Diễm, Miss UEF 2019 – Phan Ngọc Quý,…

Đội ngũ chuyên gia sắc đẹp, thời trang hùng hậu ngồi “ghế nóng” Bán kết Miss UEF ảnh 2

Phần trình diễn đồng phục UEF tạo ấn tượng cho người xem

Trước thềm Bán kết, các cô gái trong top 40 đã được hướng dẫn kỹ năng catwalk và đồng diễn bởi anh Lê Hồng Phúc - Chuyên gia đào tạo cho các thí sinh tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Các thí sinh vì thế tự tin hơn khi sải bước trên sân khấu, bình tĩnh xử lý khi tạo dáng và hoàn thành màn trình diễn trọn vẹn.

Ngồi ở vị trí “ghế nóng”, Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân chia sẻ: “Đồng hành từ vòng Sơ kết đến Bán kết tôi nhận thấy các thí sinh có sự thay đổi, tiến bộ rõ rệt, có thể nói là “lột xác”, từ thần thái, kỹ năng trình diễn đến sự chăm chút cho vẻ ngoài”.

Đối với phần thi trang phục tự chọn, các thí sinh tỏa sáng hơn với những chiếc đầm dạ hội và trang phục thiết kế phù hợp với cá tính, nét đẹp bản thân. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã hoàn toàn "lột xác" so với vòng Sơ kết, mang đến nhiều bất ngờ cho Ban giám khảo và khán giả theo dõi. Ở phần thi đồng phục UEF, các bạn đã thể hiện được vẻ đẹp rạng rỡ, tươi trẻ đúng với tinh thần của sinh viên.

Sau khi đánh giá và chấm điểm, Ban giám khảo đã chọn ra top 20 thí sinh bước tiếp vào vòng Chung kết. Đây là những gương mặt sáng giá, đáp ứng các yêu cầu cuộc thi và thể hiện được chủ đề “vẻ đẹp lan tỏa”.

Đạo diễn thời trang Tạ Nguyên Phúc - Trưởng Ban giám khảo nhận xét: "Top 20 của Miss UEF năm nay rất chất lượng. Với sự thể hiện xuất sắc này chắc chắn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Ban Giám khảo trong vòng Chung kết sắp tới”.

Đội ngũ chuyên gia sắc đẹp, thời trang hùng hậu ngồi “ghế nóng” Bán kết Miss UEF ảnh 3

Khép lại vòng Bán kết Miss UEF 2022, top 20 sẽ tranh tài tại vòng Chung kết vào 20/12

Miss UEF là sân chơi lớn, tạo điều kiện cho những tài năng, vẻ đẹp UEF tỏa sáng. Đây còn là dịp để các bạn giao lưu học hỏi, thể hiện khả năng giao tiếp, ứng xử, các kỹ năng mềm, góp phần khẳng định nét đẹp hiện đại của tuổi trẻ năng động, sáng tạo và đầy bản lĩnh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).