Đội hình kết hợp Man City và Inter Milan: Ai đủ sức đá cặp cùng Haaland?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Man City và Inter Milan có nhiều ngôi sao đáng chú ý trong đội hình. Nếu kết hợp những cái tên của cả hai đội, người hâm mộ sẽ chứng kiến một đội hình có sự ổn định và sức mạnh hàng đầu châu Âu.
Đội hình kết hợp Man City và Inter Milan: Ai đủ sức đá cặp cùng Haaland? ảnh 1

Người hâm mộ bóng đá châu Âu chuẩn bị chứng kiến trận đấu cuối cùng của mùa giải 2022/2023. Đó là cuộc so tài giữa Man City và Inter Milan trong trận chung kết UEFA Champions League.

Đại diện Ngoại hạng Anh đang hướng đến danh hiệu châu Âu đầu tiên và hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Trong khi đó, rất lâu rồi Inter Milan không biết mùi vô địch Champions League kể từ khi Mourinho làm được điều này năm 2010.

Sau đây là đội hình kết hợp những cái tên hay nhất của hai đội. Sơ đồ đội hình được sử dụng là 4-3-1-2

Thủ môn: Andre Onana - Inter Milan

Andre Onana và Ederson của Man City đều là những thủ môn phản xạ xuất sắc và có khả năng chơi chân rất tốt. Tuy nhiên, Người Gác Đền của Inter Milan đã giữ sạch lưới 8 trận tại UEFA Champions League, trong khi Ederson có 6 trận.

Đội hình kết hợp Man City và Inter Milan: Ai đủ sức đá cặp cùng Haaland? ảnh 2

Hậu vệ cánh phải: Kyle Walker - Man City

Kyle Walker thể hiện phong độ ổn định trong màu áo Man City 6 mùa giải vừa qua. Khi trong tình trạng khỏe mạnh, anh luôn là một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới và đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Guardiola.

Trung vệ: John Stones, Ruben Dias - Man City

John Stones là một trong những cầu thủ tiến bộ nhất của The Citizens trong chiến dịch 2022/23 và hoàn toàn xứng đáng có được vị trí trong đội này. Ruben Dias cũng đã khẳng định được đẳng cấp nhưng sẽ cần tỏa sáng trong trận chung kết để được ghi nhận.

Hậu vệ cánh trái: Federico Dimarco - Inter Milan

Dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi, Dimarco đã trở thành một 'mũi khoan' tấn công rất nguy hiểm của Inter Milan. Anh đã có 5 pha kiến tạo tại Champion League mùa này.

Tiền vệ trung tâm: Nicolo Barella - Inter Milan

Tiền vệ box-to-box này đã có những trận đấu xuất sắc trong màu áo Inter suốt hành trình tiến đến trận chung kết. Trận đấu đáng nhớ nhất có lẽ là trận đối đầu Benfica ở tứ kết, nơi cầu thủ này đã hoàn toàn làm chủ tuyến giữa.

Đội hình kết hợp Man City và Inter Milan: Ai đủ sức đá cặp cùng Haaland? ảnh 3

Tiền vệ trung tâm: Rodri - Man City

Bàn thắng vào lưới Bayern Munich của tiền vệ này chắc chắn sẽ lọt vào top những bàn thắng đẹp nhất mùa giải UEFA Champions League 2022/23. Ngoài việc ghi bàn, nhiệm vụ quan trọng nhất của tiền vệ người Tây Ban Nha đó chính là làm điểm tựa vững chắc ở trục giữa để Man City dễ dàng triển khai các đợt tấn công.

Tiền vệ trung tâm: Ilkay Gundogan - Man City

Gundogan đang có phong độ xuất sắc nhất sự nghiệp. Anh thường có mặt tại những điểm nóng và rất có duyên với những bàn thắng quyết định. Anh đã có 11 bàn thắng trong suốt mùa giải, bao gồm hai bàn thắng vào lưới MU trong trận chung kết FA Cup.

Tiền vệ tấn công: Kevin De Bruyne - Man City

Đây đơn giản là tiền vệ hay nhất thế giới thời điểm hiện tại với khả năng sáng tạo gần như vô tận và luôn sẵn sàng ghi bàn khi cần thiết. Anh đã có 6 kiến tạo chỉ tính riêng tại Champions League.

Tiền đạo: Lautaro Martinez - Inter Milan

Đội trưởng Inter Milan đang có phong độ rất tốt, nhất là trong hai trận bán kết với đối thủ cùng thành phố AC Milan.

Tiền đạo: Erling Haaland - Man City

52 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh. Đó là thành tích quá ấn tượng của Haaland trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City. Nếu lên ngôi vô địch Champions League, anh sẽ trở thành một phần lịch sử của đội chủ sân Etihad.

Đội hình kết hợp Man City và Inter Milan: Ai đủ sức đá cặp cùng Haaland? ảnh 4
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.