Doanh nhân Triều Tiên ở Trung Quốc bị gọi về

Doanh nhân Triều Tiên ở Trung Quốc bị gọi về
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap ngày 14/12 cho hay Triều Tiên đã cho gọi rất nhiều doanh nhân của nước này tại Trung Quốc trở về sau vụ xử tử ông Jang Song-thaek, dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Các nguồn tin cho biết nhiều doanh nhân ở hai thành phố Thẩm Dương và Đan Đông phải vội vã trở về trong tuần rồi.

Người dân Seoul theo dõi tin ông Jang Song-thaek bị xử tử
Người dân Seoul theo dõi tin ông Jang Song-thaek bị xử tử. Ảnh: EPA

“Dựa trên số lượng và sự đột ngột, có vẻ đợt triệu hồi này không liên quan đến lễ giỗ lần thứ hai của cố Chủ tịch Kim Jong-il vào ngày 17-12” - một nguồn tin nói. Ông Jang được cho là người chịu trách nhiệm các dự án kinh tế Trung - Triều.

Theo một nguồn tin khác, Bình Nhưỡng còn định triệu hồi toàn bộ quan chức và nhân viên ở Trung Quốc về.

“Nguyên nhân bề nổi là phổ biến chính sách của chính phủ nhưng trên thực tế, những ai bị xem là có liên hệ với Jang Song-thaek sẽ không bao giờ được ra nước ngoài nữa, thậm chí còn bị thanh trừng” - nguồn tin cho biết.

Cùng ngày, tờ Thời báo Hoàn cầu cảnh báo Trung Quốc cần “hạn chế phần nào” quan hệ với Triều Tiên vì “đa phần công chúng có thái độ tiêu cực với những diễn biến gần đây”. Tuy nhiên, tờ Washington Post lại cho rằng chính Trung Quốc mới phải cẩn thận để tránh gây ra một phản ứng quá khích từ láng giềng.

Theo Người Lao động/ Yonnhap

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.