Đoàn viên thanh niên tăng cường tương tác qua mạng xã hội

Ban chấp hành Đoàn cơ sở phía Nam nhiệm kì 2017 – 2019.
Ban chấp hành Đoàn cơ sở phía Nam nhiệm kì 2017 – 2019.
TPO - Ngày 15/4, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ 8, nhiệm kì 2017-2019.

Các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến, đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kì mới. Trong đó, các đại biểu quan tâm đến vấn đề tương tác mạng xã hội cũng như các thông tin trên những phương tiện này đối với mỗi đoàn viên. Việc tận dụng hết các tính năng của mạng xã hội để tương tác, theo sát tình hình của các đoàn viên thanh niên cũng được các đại biểu quan tâm đóng góp, chia sẻ.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn nhiệm kì 2017-2019 gồm 7 người. Anh Phan Văn Tiệp, nguyên Phó bí thư Đoàn cơ sở phía Nam được bầu làm Bí thư. Anh Điểu Lê Khánh Hưng, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đoàn cơ sở phía Nam được bầu làm phó bí thư nhiệm kì 2017-2019.

Đoàn viên thanh niên tăng cường tương tác qua mạng xã hội ảnh 1 Các đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kì mới.

Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng chung của Đoàn cơ sở phía Nam đó là: “Tuổi trẻ các đơn vị phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan”.

Ông Trần Anh Linh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn phía Nam nhấn mạnh việc phát huy và tăng cường tương tác qua mạng xã hội cho các đoàn viên, thanh niên. Đồng thời tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thông qua mạng xã hội.

Đoàn viên thanh niên tăng cường tương tác qua mạng xã hội ảnh 2 Nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Bên cạnh đó, anh Vũ Minh Thảo, Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn hi vọng,thông qua Ban chấp hành khóa mới, mong muốn Đoàn cơ sở phía Nam tiếp tục phát huy những việc làm tốt đẹp và cố gắng xây dựng những chương trình hành động đặc trưng, hấp dẫn hơn. “Chúng ta cần biến động lực và quyết tâm của Đại hội thành động lực của từng cá nhân đoàn viên, cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực”, anh Vũ Minh Thảo chia sẻ.

MỚI - NÓNG