Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2016 diện loạt trang phục đậm chất Á đông, hoá thân thành 'nàng thơ' đậm chất cổ trang giữa khung cảnh sông nước hùng vĩ của Tam Cốc, Hang Múa, Tràng An, đầm Vân Long,…những địa điểm du lịch được yêu thích ở Ninh Bình.
Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 1

Tiếp nối dự án thời trang Fashion Destination, lần này NTK Lê Thanh Hoà đưa khán giả tới với cảnh sắc sông nước hùng vĩ của Ninh Bình với 'nàng thơ' là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 2

Ninh Bình vừa có núi đá, hang động hùng vĩ, vừa có sông nước uốn lượn đẹp như tranh. Vì vậy, Lê Thanh Hoà muốn khắc họa vẻ đẹp của nàng thơ lạc lối, đắm chìm giữa thiên nhiên như một nét chấm phá rực rỡ với những tone màu nổi bật như: trắng, vàng gold, đỏ đô, xanh Navy, hồng,…

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 3

Những chất liệu cao cấp như lụa tơ tằm, taffta, tweet, chất liệu ánh kim,… được anh xử lý draping, dập li, lệch vai tinh tế trên form dáng chủ đạo là dạ hội, váy ngắn,…

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 4

Các chi tiết đính đá, pha lê, lông vũ thủ công... tạo nên tổng thể ấn tượng và tôn lên nét đẹp Á Đông.

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 5

Tam Cốc, Hang Múa, Tràng An, đầm Vân Long,… là những địa điểm du lịch được yêu thích ở Ninh Bình. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những giá trị văn hoá đặc sắc cũng được con người nơi đây bảo tồn và gìn giữ. bản sắc văn hoá con người nơi đây.

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 6

Ninh Bình cũng là hành trình vất vả nhất trong số 6 hành trình Fashion Destination của NTK Lê Thanh Hoà, nhưng anh và ê kíp đều cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 7

Đỗ Mỹ Linh đã không ngại leo đến 500 bậc thang của Hang Múa, nhúng mình sâu trong vùng nước lạnh Tràng An để thể hiện trọn vẹn tinh thần bộ sưu tập trong từng khuôn hình.

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 8

Nét đẹp vừa lôi cuốn, vừa một chút ma mị nhưng vẫn lại vô cùng quyến rũ giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của nơi đây.

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 9

Lê Thanh Hòa nhận xét: "Mọi người cứ nghĩ hoa hậu là những cô gái liễu yếu đào tơ, mong manh yếu đuối. Khi mời Mỹ Linh hợp tác trong số này, tôi cũng rất lo lắng vì địa hình khá thử thách, lịch trình dày đặc và phải hoàn thành trong một ngày. Đến những người bình thường khi leo đến đỉnh Hang Múa đã thấm mệt, còn Linh vẫn phải thay vài váy dạ hội và chụp liên tục dưới nắng gắt. Tôi rất ngạc nhiên trước sức bền cũng như sự chuyên nghiệp của cô ấy".

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 10

Lê Thanh Hòa cho biết năm 2020 là một năm có quá nhiều nỗi buồn về thiên tai, bệnh dịch. Là một Nhà thiết kế, bên cạnh việc thực hiện các bộ ảnh thời trang để quảng bá du lịch trong nước thời dịch, anh cũng thể hiện trách nhiệm với đồng bào bằng cách trích một phần doanh thu bán sáu bộ sưu tập của Fashion Destination cho các quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung trong thời gian qua.

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 11

Trong tháng 11 này còn một dự án rất đáng mong đợi, đó là màn ra mắt bộ sưu tập mới nhất của NTK Lê Thanh Hoà kết hợp với Hoa Hậu Viêt Nam 2020 trong đêm thời trang diễn ra ở Vũng Tàu.

Đỗ Mỹ Linh trầm mình trong nước, hoá 'mỹ nhân cổ trang' giữa sông núi Tràng An ảnh 12

Những thiết kế độc đáo sẽ được trình diễn bởi 35 thí sinh của vòng chung kết. Một sự kết hợp giữa “nhà thiết kế của các hoa hậu” với những nhan sắc sẽ sớm trở thành hoa hậu, á hậu, sự cộng hưởng này sẽ hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ thú vị.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.