Do mâu thuẫn cờ bạc?

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến
Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến
TP - Liên quan đến vụ hỗn chiến trên đê sông Đáy, thuộc địa phận thôn Đồng Nhân (xã Đông La, huyện Hoài Đức), Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, bắt khẩn cấp 4 đối tượng, xác định 7 đối tượng khác liên quan.

> Ra lệnh bắt bốn đối tượng tham gia truy sát người trên đê

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 2-4, tại khu vực đê thuộc địa phận xóm 4, thôn Đồng Nhân xảy ra vụ hỗn chiến bằng dao kiếm và súng giữa 2 nhóm đối đượng.

Khi công an xã đến nơi, các đối tượng vứt lại 2 kiếm Nhật, 3 dao tự chế, gậy gộc và 5 xe ô tô các loại. Cửa kính, gương, đèn của các xe ô tô đều bị đập nát, trong đó, kính chắn gió một xe có vết thủng, rạn nghi do đạn gây ra.

Trong khi cảnh sát đang điều tra, một số thanh niên đã tới cơ quan công an trình báo bị một nhóm đối tượng đi ô tô dùng súng, dao, kiếm, gậy tấn công sau khi xảy ra va chạm giao thông, khiến 2 người trong nhóm bị thương...

Song, kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 1-4, Nguyễn Thị Hằng (SN 1970) và anh Nguyễn Đắc Thọ (SN 1978, đều trú ở Đồng Mai, quận Hà Đông) lái xe ô tô Innova 29A-302.28 đi từ Hà Đông lên Sơn Tây đòi nợ nhưng không được.

Đến khoảng 1 giờ sáng 2-4, xe chị Hằng về đến đê Tả Đáy, thuộc địa phận xã Đông La, huyện Hoài Đức, gặp 2 khúc gỗ chặn đường. Thấy vậy, anh Thọ dừng xe, xuống vần khúc gỗ ra khỏi mặt đê thì bị gần 10 đối tượng cầm dao, kiếm, gậy gộc ập đến tấn công, đập phá ô tô.

Chị Hằng hô cướp, rồi bảo anh Thọ lái xe chạy về hướng Yên Nghĩa, Hà Đông. Chạy khoảng 100 mét, chị Hằng bảo lái xe dừng lại để gọi điện cho anh trai là Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông).

Nhận được điện yêu cầu “chi viện” của em gái, Sơn kéo theo Nguyễn Quang Niên (SN 1970), Phùng Khắc Thuận (SN 1983), Hà Đình Tùng (SN 1990), đều ở quận Hà Đông; Phạm Văn Trọng (SN 1987, ở huyện Chương Mỹ) đi trên 4 xe ô tô, gồm xe Camry 30N-8430, Kia 29A-334.72, Yaris 30T-6654, taxi dán logo Rồng Vàng biển số 29A-170.85.

Sau khi gặp nhau, nhóm của Hằng - Sơn quay lại khu vực trên, bị khoảng hơn 20 đối tượng “khóa” đầu đuôi, dùng mã tấu, gậy đập phá 5 xe ô tô trên phá hỏng cửa kính, đèn pha, đèn chiếu hậu, nắp capô các xe, ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Các đối tượng còn gây thương tích cho Phạm Văn Trọng và Nguyễn Quang Niên.

Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này đã phối hợp Công an huyện Hoài Đức khẩn trương điều tra, bước đầu xác định được danh tính 11 đối tượng trong nhóm dùng vũ khí tấn công nhóm của Nguyễn Thị Hằng. Nhóm đối tượng này do Tạ Công Hạnh (SN 1971, có 1 tiền án, ở thôn Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức) cầm đầu.

Cùng với việc khởi tố vụ án, CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp Tạ Công Hạnh và 3 đối tượng cùng nhóm gồm: Vũ Ngọc Trung (SN 1981, ở thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình);

Tạ Duy Tỉnh (SN 1994) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1989), đều ở xã Đông La, Hoài Đức về hành vi huỷ hoại tài sản và gây rối. Tuy nhiên nhóm đối tượng này vẫn đang bỏ trốn.

Một cán bộ điều tra cho biết, hiện 6 người trong nhóm của Nguyễn Thị Hằng đang bị câu lưu tại Phòng Cảnh sát Hình sự để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án vẫn đang được làm rõ, tuy nhiên không loại trừ khả năng do mâu thuẫn Tạ Công Hạnh dàn quân chặn xe ô tô của Hằng có liên quan đến mâu thuẫn nợ nần cờ bạc. Qua xác minh của cơ quan công an, Hạnh là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG