Đồ mã bất ngờ 'ế ẩm' trước ngày ông Công ông Táo

TPO - Từ sáng 21/1 (ngày 22 tháng Chạp), các chợ dân sinh trở nên tấp nập. Người dân đổ xô sắm đồ để làm lễ cúng ông Công ông Táo. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội như phường Xuân La (Tây Hồ), phường Thanh Trì (Hoàng Mai), các cửa hàng đồ mã khá vắng khách. Cảnh tượng nườm nượp khách, người bán không kịp ngơi tay không còn.

Theo chuyên gia phong thủy, không cúng ông Công ông Táo quá sớm hoặc quá muộn. Ngoài ngày 23 tháng Chạp có thể làm lễ vào ngày 20 và 21 tháng Chạp. Tuyệt đối không làm lễ cúng ông Công ông Táo sau ngày 23 tháng Chạp và không cúng muộn hơn 23h đêm ngày 23 tháng Chạp.

Vì vậy, ngay từ sáng sáng 21/1 (ngày 22 tháng Chạp), các chợ dân sinh trở nên tấp nập. Người dân đổ xô sắm đồ để làm lễ cúng ông Công ông Táo. Hoa, quả, bánh chưng, cá vàng, cá chép, đồ mã... là những mặt hàng được tìm mua nhiều nhất.

Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, giá đồ mã tăng nhẹ những ngày cận Tết. "Dạo này mặt hàng nào cũng tăng giá. Bộ vàng mã bình thường tôi mua chỉ 25.000 đồng giờ đã lên 40.000 đồng", chị Nguyễn Thị Hoa (Hoàng Mai) chia sẻ.

Cụ thể giá bộ vàng mã ông Công ông Táo có giá 60.000-100.000 đồng, vàng hoa dao động 70.000-100.000 đồng, bộ thần tài 120.000-150.000 đồng, bộ cúng gia tiên 35.000 đồng...

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh tại Hà Nội như phường Xuân La (Tây Hồ), phường Thanh Trì (Hoàng Mai), các cửa hàng đồ mã khá vắng khách. Cảnh tượng nườm nượp khách, người bán không kịp ngơi tay không còn.

Năm nay, một số người mua hàng cho biết không mua quá nhiều mà chỉ mua những gì cần thiết nhất, chủ yếu để thể hiện sự thành tâm: "Tôi không mua quá nhiều, chỉ mua vừa đủ để thể hiện lòng thành", "Cả năm gia đình tôi chỉ mua vàng mã cúng dịp ông Công ông Táo và cúng lễ vào những ngày Tết"...

Bộ mã ông Công ông Táo được nhiều người chọn lựa. Nhiều gia đình chỉ mua bộ mã ông Công ông Táo và giảm bớt tiền vàng, tiền giấy...

Một cửa hàng vàng mã ở phường Thanh Trì vắng vẻ, không có khách ghé mua dù đã sát ngày ông Công ông Táo.

Ngoài ra, vàng mã mini cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Với nhiều gia đình việc chọn vàng mã mini vừa phù hợp với không gian nhà nhỏ vẫn thể hiện sự thành tâm lại không gây ô nhiễm môi trường.

Họa sĩ Yến Năng - người thiết kế ra vàng mã mini - khẳng định nhu cầu dùng vàng mã mini thay cho vàng mã truyền thống là rất lớn, nhất là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, người tiêu dùng còn chưa biết đến mặt hàng này nhiều, lượng tiêu thụ có tăng nhưng không đột biến.

"Cùng là câu 'trần sao âm vậy' nhưng tùy vào nhận thức của mỗi người mà cách hiểu về ý nghĩa của nó khác nhau, có khi nó bị đơn giản hóa đến thô thiển nhưng cũng có khi rất nhân văn và sâu sắc. Theo tôi, khi ngày càng có nhiều người không còn câu nệ vào cách hành lễ truyền thống mà chấp nhận những thay đổi phù hợp với thời đại thì đó chính là biểu hiện của văn minh", họa sĩ Yến Năng nhận định.

Nhiều gia đình đã hoàn thành lễ cúng ông Công ông Táo trong ngày 21/1.