Đỡ đầu học sinh nghèo

Cán bộ Phòng Chính trị thăm động viên HS nghèo vượt khó tại xóm Mát, xã Dân Chủ, Hòa Bình Ảnh: L.M.T
Cán bộ Phòng Chính trị thăm động viên HS nghèo vượt khó tại xóm Mát, xã Dân Chủ, Hòa Bình Ảnh: L.M.T
TP - Phong trào Nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó chỉ sau hơn 1 năm phát động ở các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình đã đạt hiệu quả thiết thực nên đang được nhân rộng.

> Gửi tri thức tới đảo xa

Thượng tá Bùi Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, cho biết chỉ sau 1 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh đã lập được 16 thùng tiết kiệm với số tiền quyên góp gần 500 triệu đồng; 32 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhận đỡ đầu với hình thức tặng sổ tiết kiệm hoặc cam kết hỗ trợ tiền hàng tháng.

Bộ CHQS tỉnh còn mua gần 11 tấn gạo và quyên góp gần 5.000 bộ quần áo ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dù đời sống còn gặp khó khăn, nhưng mỗi khi nhận lương, cán bộ, chiến sĩ đều tự nguyện trích một phần tiền ủng hộ quỹ tiết kiệm; sĩ quan dự bị khi nhận phụ cấp trách nhiệm cũng tự giác dành một phần ủng hộ quỹ; ngoài ra trong các hội nghị giao ban, đám cưới tổ chức tại đơn vị đều quyên góp ủng hộ.

Năm 2012, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh nhân rộng phong trào, với hình thức mỗi chi bộ nhận đỡ đầu 1 học sinh nghèo, hiện 3 chi bộ thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị đang nhận đỡ đầu 3 em học sinh nghèo của Trường THCS xã Dân Chủ (TP Hòa Bình).

Anh Nguyễn Văn Thương (xóm Mát, xã Dân Chủ) có con thứ 2 là Nguyễn Thị Ngọc Hà học sinh lớp 8, cho biết: “Năm 2006 sau khi vợ mất, tôi một mình nuôi 2 con ăn học, khó khăn từng tính đến việc cho các cháu nghỉ học nếu không được Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu trong 5 năm học với số tiền 300 nghìn/tháng. Hàng tháng, đơn vị còn cử cán bộ đến động viên, giúp đỡ cháu học tập. Mỗi bước trưởng thành của cháu đều không thể thiếu sự giúp đỡ của các anh bộ đội”.

Chủ tịch UBND xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn Nguyễn Minh Hồi cho biết: Không những chỉ đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, Ban CHQS huyện còn giúp địa phương làm đường, dọn vệ sinh môi trường, tu sửa, làm mới các công trình.

Lê Minh Thiện
HT: 4NC-44 Kiến AN-Hải Phòng

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG