Đình Trọng và hành trình hồi sinh giấc mơ Olympic

Đình Trọng và hành trình hồi sinh giấc mơ Olympic
Đình Trọng vẫn đang chiến đấu với từng cơn đau, để hi vọng cùng U23 Việt Nam chinh phục giấc mơ Olympic.

Gấp đôi mồ hôi cho mục tiêu lần đầu đến Olympic

Đình Trọng chắc chắn không muốn đứng nhìn Quang Hải, Văn Hậu chinh phục giấc mơ vàng SEA Games ở Philippines. Nhưng nếu cái chân chưa hết đau thì Đình Trọng cần nghỉ ngơi và nhẫn nại đợi chờ. Không SEA Games 2019, VCK U23 châu Á 2020 còn đó. Olympic vẫn là mục tiêu lớn lao mà U23 châu Á chính là nơi để lấy tấm vé thông hành.

Đình Trọng và hành trình hồi sinh giấc mơ Olympic ảnh 1
 

Vì thế, cuộc sống của anh gần 5 tháng qua là những giờ nghiến răng chịu đau, đằm mình trong phòng gym tập luyện cùng bác sỹ Choi để có thể bắt cái đầu gối bị thương nghe lời.

Thế nhưng, HLV Park Hang Seo chưa bao giờ muốn đánh đổi sự nghiệp của học trò để hoàn thành mục tiêu tập thể.

Ở tuổi 22, Đình Trọng còn nhiều năm đỉnh cao sự nghiệp trước mắt. Hành trình vất vả hơn nửa năm qua đủ để tôi rèn thêm sự mạnh mẽ trong con người Đình Trọng, để anh sẵn sàng bung toả những gì tốt nhất cho VCK U23 châu Á và có thể xa hơn là đấu trường Olympic.

Đôi mắt của Đình Trọng

Ông Bae Ji Won, cựu HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam, từng nói rằng “Đình Trọng là cầu thủ có đôi mắt đẹp nhất” kể từ ngày ông sang dải đất hình chữ S làm việc.

Đình Trọng và hành trình hồi sinh giấc mơ Olympic ảnh 2
 
Đình Trọng và hành trình hồi sinh giấc mơ Olympic ảnh 3
 

Đình Trọng vẫn được coi là một trong những thành viên điển trai nhất kể U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018. Đôi mắt sáng, làn da trắng và sống mũi cao khiến Đình Trọng trở thành thỏi nam châm thu hút không ít các cô gái.

Trong bộ ảnh thời trang mới đây chụp cho thương hiệu Torano, Đình Trọng khiến không ít người bất ngờ bởi vẻ nam tính, lôi cuốn, khỏe khoắn và đầy chất “fashion”.

Cuộc sống thực tại là thế, còn trên sân, đôi mắt của Đình Trọng chính là khác biệt cho thành công bước đầu của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam. HLV người Hàn Quốc đem sơ đồ 3 trung vệ tới Việt Nam. Ý tưởng thật hay nhưng cần chất lượng thật tốt. May mắn thay, Đình Trọng trưởng thành đúng thời điểm ấy.

Đình Trọng chính là thứ “bột” hảo hạng, sinh ra cho sơ đồ chiến thuật của thầy Park với kỹ năng phòng ngự hiếm có cùng sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh như “đôi mắt” của thầy Park, hỗ trợ đồng đội trên sân và hoàn thiện sơ đồ cũng như lối chơi của đội tuyển. Đình Trọng khác biệt là vì thế.

Đình Trọng và hành trình hồi sinh giấc mơ Olympic ảnh 4
 

Anh trở thành cái tên tiêu biểu đại diện cho thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam, là thần tượng mới cho giới trẻ bằng tài năng và cả nét nam tính cùng khát khao vươn tới đỉnh cao.

Đình Trọng: Hình ảnh một cầu thủ hiện đại

Đình Trọng đại diện cho thế hệ cầu thủ mới, không chỉ sống bằng những khoản thu nhập từ đá bóng mà còn từ quảng cáo, tài trợ. Bản hợp đồng với hãng thời trang Torano là ví dụ tiêu biểu.

Đình Trọng luôn tôn sùng những thiết kế thời trang có hơi hướng thể thao, hay phong cách văn minh và lịch lãm. Bên cạnh đó, anh cũng đi theo hướng xây dựng một hình ảnh tử tế bên cạnh những thương hiệu tử tế. Đó cũng là những gì Torano xây dựng và định vị thương hiệu những năm qua.

Phụng sự khách hàng, với mong muốn mỗi sản phẩm thời trang gửi tới khách hàng là một giá trị: Mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả hợp lý và dịch vụ tôn trọng người dùng, là những gì Torano đã và đang hướng tới. Như cách Đình Trọng cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay, gieo vào lòng người ý chí không bao giờ bỏ cuộc tới phút giây cuối cùng.

Hiện Torano đang có chương trình Black Friday – Siêu Giảm Giá Lớn Nhất Năm – Sale up to 50% từ 19/11 – 01/12/2019 tại các chi nhánh trên toàn quốc. Chi tiết xem tại Website: Https://Torano.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/Torano.vn/

 
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.