Điều tra vụ nam thanh niên bị đối tác của mẹ chặn đường đánh nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi bị người mẹ từ chối hợp tác làm ăn chung, một người đàn ông ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bực tức cùng nhóm bạn đã vây đánh con trai của bà này phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 11/11, một lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa cho biết đã làm việc với những người liên quan, lập hồ sơ điều tra nhóm người đánh hội đồng khiến anh Võ Mộng Đạt (37 tuổi, ở khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Camera ghi lại cảnh anh Đạt bị nhóm người quen của ông T. vây đánh: VIdeo: NDCC.

Theo đơn của bà T.T.R. (mẹ anh Đạt) gửi báo Tiền Phong, gần đây bà có xảy ra mâu thuẫn trong công việc với người đàn ông tên P.T.T (37 tuổi, ở cùng phường Hòa Hiệp Bắc) nên đã từ chối hợp tác chung. Sau đó, người này thường tìm tới nhà bà R. rồi lớn tiếng quát nạt những người trong gia đình.

Vào đêm 26/10 vừa qua, khi ông T. đang ngồi cùng nhóm bạn tại một quán nhậu ở khu phố Mỹ Hòa thì thấy anh Đạt đi xe máy ngang qua. Lúc này, T. nhớ tới mâu thuẫn với người mẹ anh này nên đã chặn đường và vây đánh. Bị tấn công, anh Đạt cố gắng bỏ chạy được vài chục mét nhưng bị nhóm này đuổi kịp.

Điều tra vụ nam thanh niên bị đối tác của mẹ chặn đường đánh nhập viện ảnh 1

Anh Đạt bị một đối tượng trong nhóm ông T. bồng lên ném xuống đất. Ảnh chụp lại video.

Nhiều người trong nhóm bạn ông T. đã lao vào đánh tới tấp ở đầu, ngực anh Đạt và liên tục bồng anh lên cao, rồi ném xuống đất. Vụ việc chỉ dừng lại khi nạn nhân bất tỉnh và người dân xung quanh lên tiếng phản ứng. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của người dân xung quanh ghi lại.

Sau khi bị nhóm người trên tấn công, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu trong tình trạng chấn thương đầu, chấn thương cột sống. Nhưng do thương tích quá nặng, anh Đạt được chuyển vào TP.HCM tiếp tục điều trị. Hiện Công an thị xã Đông Hòa đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG