Điều tra vụ nam shipper gục chết cạnh xe máy bên vệ đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/3, Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ một nam thanh niên gục chết cạnh xe máy ở trên đường.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh có nội dung về việc một tài xế giao hàng bị đâm chết trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần giao lộ với đường Phạm Hữu Lầu (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè).

Điều tra vụ nam shipper gục chết cạnh xe máy bên vệ đường ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Minh Anh.

Tuy nhiên, một người dân bán nước gần hiện trường cho hay, khoảng 9h30 ngày 19/3, một người nam khoảng 31 tuổi, mặc áo khoác của hãng xe giao hàng công nghệ điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về trung tâm thành phố.

Khi gần đến giao lộ với đường Phạm Hữu Lầu, người này cho xe dừng lại bên đường rồi bất ngờ gục ngã. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh chạy đến kiểm tra và gọi điện xe cứu thương đến để đưa đi cấp cứu, nhưng do nạn nhân đã tử vong nên xe cứu thương không đưa vào bệnh viện mà đợi lực lượng chức năng đến làm việc. Theo người bán nước này, thông tin nạn nhân bị đâm chết lan truyền trên mạng xã hội là không đúng.

Tiếp nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Người thân của nạn nhân cũng có mặt để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết.

Đại diện Công an huyện Nhà Bè xác nhận có vụ việc trên và đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.