Điều tra vụ đánh cắp nhiều hồ sơ tại một ban quản lý dự án công trình giao thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/2, Công an TP Thanh Hoá xác nhận đang điều tra vụ việc Kho lưu trữ hồ sơ của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã bị đột nhập, nhiều tài liệu bị đánh cắp.

Thông tin ban đầu được biết, vụ trộm được phát hiện vào ngày 1/2, tại 17 Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Tại địa chỉ trên có khu nhà 2 tầng được sử dụng làm kho lưu trữ hồ sơ của Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa. Nơi làm việc của đơn vị này ở địa điểm khác.

Điều tra vụ đánh cắp nhiều hồ sơ tại một ban quản lý dự án công trình giao thông ảnh 1

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường nơi nhiều tài liệu bị mất cắp. Ảnh: Bạn đọc

Khi sự việc được phát hiện, nhiều hồ sơ, tài liệu của đơn vị này đã bị đánh cắp, chỉ còn lại các thùng tôn đựng tài liệu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an TP Thanh Hoá điều tra, xử lý và chưa có phát ngôn cụ thể.

Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được thành lập tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành, trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số I Thanh Hóa và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số II Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.