Điều tra nhóm chuyên làm giả tài liệu ngân hàng

Điều tra nhóm chuyên làm giả tài liệu ngân hàng
TP - Ngày 31-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TPHCM cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thúc Định, Nguyễn Phong Linh, Đỗ Quốc Tuấn để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

> Bắt kẻ làm giả sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng

Ngày 5-7, từ một nguồn tin tố giác, công an phát hiện ông N.H.Đ liên hệ với Tuấn nhờ làm dịch vụ bảo lãnh ngân hàng thực hiện hợp đồng cho Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Đ.C, số tiền bảo lãnh hơn 1,8 tỷ đồng. Tuấn lấy giá dịch vụ 100 triệu đồng, ông Đ. đã đưa trước 50 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Tuấn hẹn ông Đ. đến quán cà phê trước Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Agribank Gia Định để nộp thủ tục xin bảo lãnh. Ngay sau đó, Tuấn giao hồ sơ này cho Sơn làm với giá 35 triệu đồng. Sơn đã móc nối với Linh - nhân viên tín dụng của Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất của Agribank Gia Định để làm.

Kế đến Linh lại nhờ một người tên Phương (chưa rõ lai lịch) để thực hiện dịch vụ này với giá 25 triệu đồng. Đến 18 giờ cùng ngày, Linh đã có hợp đồng bảo lãnh theo yêu cầu của ông Đ. và giao cho Tuấn.

Sau khi nhận thêm 50 triệu đồng mà ông Đ. đưa vì đã hoàn tất dịch vụ theo yêu cầu, ngoài việc chỉnh sửa tiêu đề trong hợp đồng, nơi gửi…, ông Đ. còn yêu cầu nhóm này sửa lại thời hạn bảo lãnh từ 1 tháng lên 1 năm và chi thêm 10 triệu đồng.

Nhóm Tuấn cũng đáp ứng và vụ việc bị phát giác khi Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất nơi Linh làm xác nhận không có bất kỳ chứng thư nào bảo lãnh cho Cty Đ.C.

Theo cơ quan điều tra, các nghi can nói trên đã làm giả nhiều chứng thư bảo lãnh với số tiền khá lớn. Cụ thể đầu tháng 7, họ đã làm giả chứng thư với số tiền bảo lãnh đã ký quỹ trong tài khoản ngân hàng cho một Cty xây dựng 50 tỷ đồng; xác nhận số dư cho một Cty khác 20 tỷ đồng…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG