Điều chỉnh quy định 5K, nhiều ý kiến khác nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông điệp 5K (“Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) được Bộ Y tế đưa ra hồi tháng 8/2020. Đến nay thông điệp này vẫn được Bộ Y tế duy trì và nhắc nhở người dân thực hiện. Mới đây Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề cập tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố cho rằng một số quy định 5K như "khoảng cách, không tập trung" hiện nay khó phù hợp.

Với số ca mắc đang tăng hàng trăm ngàn trường hợp mỗi ngày như hiện nay, phần lớn là F0 ngoài cộng đồng, nhiều người cho rằng quy định khai báo không còn phù hợp vì cơ quan chức năng khó có thể truy vết được những trường hợp tiếp xúc của F0.

Về vấn đề này PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, quy định khai báo y tế vẫn mang nhiều ý nghĩa. Theo đó nó giúp kiểm soát bệnh tật, phòng dịch trong cộng đồng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội...

“Khai báo y tế còn giúp ngành Y tế giám sát dịch tễ học, kịp thời phát hiện làn sóng dịch đi lên để tránh chủ quan, có những biện pháp ứng phó phù hợp”, TS Phu nói.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TPHCM, cho hay việc thực hiện 5K lúc này cần thay đổi vì cả nước đã thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, người dân đi lại, giao lưu, buôn bán dần trở lại bình thường nên đeo khẩu trang, khử khuẩn vẫn cần thiết, nhưng quy định về khoảng cách, không tụ tập cần xem xét lại.

Theo bác sĩ Khanh, nguyên tắc 5K chỉ nên khuyến cáo và khuyến khích người dân thực hiện ở thời điểm hiện tại chứ không nên bắt buộc như ở đợt dịch trước. Ông Khanh dẫn chứng, tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, thậm chí trường học nếu áp dụng giữ khoảng cách 2 mét thì khó, nếu không nói là không thể thực hiện được.

Về khai báo y tế, bác sĩ Khanh cho rằng không còn cần thiết nữa vì hiện nay việc truy vết không còn quan trọng do F0 quá đông và phần lớn đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM cho rằng về nguyên tắc chỉ đeo khẩu trang nhưng đứng quá sát nhau sẽ tăng khả năng lây nhiễm. Ở thời điểm hiện tại theo GS Dũng nếu không vì việc quá cần thiết thì người dân không nên đứng quá gần nhau và tránh tụ tập đông người. Chuyên gia này cho biết thêm, khai báo y tế ở thời điểm này vẫn rất cần thiết để cơ quan y tế có thể theo dõi, cấp phát thuốc. Ngoài ra việc cập nhật tình trạng F0 lên ứng dụng PC-COVID thì F0 không thể đến nơi đông người như trường học, cơ quan, siêu thị, tránh nguy cơ lây lan.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.