Diễn viên Thanh Thúy xót ví vì câu chuyện 'tô cháo lòng giá 5,5 triệu đồng'

Diễn viên Thanh Thúy xót ví vì câu chuyện 'tô cháo lòng giá 5,5 triệu đồng'
TPO - Diễn viên Thanh Thúy vừa vướng vào một tình huống bi hài khiến cô mất trắng 5,5 triệu đồng chỉ vì sức hấp dẫn của... tô cháo lòng.

Vừa đây, diễn viên Thanh Thúy mới có những chia sẻ hết sức hài hước về câu chuyện tô cháo lòng có giá tới 5,5 triệu đồng. Thoạt nghe, ai cũng sẽ nghĩ Thanh Thúy đi ăn hàng quán bị “chặt chém” hét giá, nhưng nào ngờ đó là cả một câu chuyện “dở khóc dở cười”.

Nữ diễn viên “Vòng xoáy tình yêu” kể, cô chuẩn bị bay cho chuyến công tác từ thiện, nhưng vì chưa ăn gì nên mua bát cháo lòng lót dạ. Làm thủ tục tại sân bay xong xuôi, cô ngồi bình thản húp cháo không để ý đến thời gian, mặc cho 2 quản lý bên cạnh thúc giục nhưng cô vẫn thong thả sửa soạn... rồi mới tới khu soát vé.

Khi bất ngờ bị nhân viên khu soát vé chặn lại thông báo máy bay đã cất cánh, Thanh Thúy mới “xanh mặt” vì nhớ ra nhầm lẫn giờ bay, vì thế nên mới có chuyện ung dung ngồi ăn cháo như vậy.

Kết quả, Thanh Thúy mất trắng 3 vé máy bay, tổng giá trị lên tới 5,5 triệu đồng.

Diễn viên Thanh Thúy xót ví vì câu chuyện 'tô cháo lòng giá 5,5 triệu đồng' ảnh 1

Bài chia sẻ của Thanh Thúy

Bà mẹ 2 con than thở vì tật đãng trí là dấu hiệu của tuổi già: “Có 2 người đi theo nhắc, mà em vẫn điềm tĩnh ngồi húp cháo là sao? Giờ em phải đi xe 8, 9 tiếng để đến chỗ trao quà từ thiện, mang theo lỉnh kỉnh nào máy rửa tay tự động, máy lọc nước, khẩu trang, vali, quần áo phòng hộ”.

Nữ diễn viên tuyên bố khiến khán giả bật cười: “Em sẽ không ăn cháo lòng trong vòng 1 tháng”

Lắng nghe câu chuyện bi hài này, khán giả vừa thương vừa thấy hài hước: “Không sao đâu chị Thuý ơi, tô cháo đó ăn ngon là được mà”, “Sức hút kỳ diệu từ tô cháo. Thương chị tôi ghê”,…Ngay cả ông xã – đạo diễn Đức Thịnh cũng bày tỏ: “Không ngạc nhiên ha”. Chắc hẳn, Thanh Thúy gặp rất nhiều tình huống oái oăm về tật đãng trí như thế này rồi.

Diễn viên Thanh Thúy xót ví vì câu chuyện 'tô cháo lòng giá 5,5 triệu đồng' ảnh 2 Đạo diễn Đức Thịnh không ngạc nhiên vì tật đãng trí của vợ
Diễn viên Thanh Thúy xót ví vì câu chuyện 'tô cháo lòng giá 5,5 triệu đồng' ảnh 3 Chỉ vì một chút lỡ đãng mà nữ diễn viên đã lỡ mất chuyến bay
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.