Điện Kremlin nói sẽ không cắt đứt với phương Tây sau vụ 'khủng bố' cầu Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/7, Điện Kremlin nói rằng họ biết rất rõ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, nhưng đây không phải lý do để cắt đứt quan hệ ngoại giao với phương Tây sau vụ tấn công cầu Crimea.
Điện Kremlin nói sẽ không cắt đứt với phương Tây sau vụ 'khủng bố' cầu Crimea ảnh 1

Nga cho biết vẫn đang điều tra vụ tấn công cầu Crimea rạng sáng ngày 17/7. (Ảnh: Tass)

“Trong những tình huống cấp bách nhất, chúng tôi cần các kênh để trao đổi”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo chí.

Ông Peskov nói như vậy khi được hỏi về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công cây cầu Crimea với sự hỗ trợ của Anh và Mỹ.

"Chúng tôi biết rất rõ mức độ phối hợp sâu sắc giữa chế độ Kiev với các nước châu Âu và NATO. Chúng tôi biết rất rõ có bao nhiêu thông tin từ NATO và Washington được gửi đến Kiev. Vì thế, chúng tôi không ảo tưởng", ông Peskov nói.

Ông nói rằng việc phóng viên đặt câu hỏi về khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với phương Tây là "không hoàn toàn chính xác", vì cần duy trì các kênh đối thoại mở.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra đánh giá phù hợp về vụ tấn công khủng bố cầu Crimea.

"Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố vào cầu Crimea, một cơ sở hạ tầng thuần túy dân sự. Chúng tôi mong cộng đồng quốc tế và tổ chức đa phương chuyên biệt đánh giá đúng đắn về tội ác mới nhất do chính quyền Ukraine gây ra", tuyên bố nêu rõ.

Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev kêu gọi triển khai các biện pháp để đáp trả “những kẻ khủng bố” trong vụ tấn công.

Uỷ ban chống khủng bố quốc gia của Nga cáo buộc Ukraine dùng 2 phương tiện không người lái để tấn công cây cầu.

Theo Tass
MỚI - NÓNG