“Đi cùng nhau, tất cả cùng chiến thắng”

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đó là thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra trong những lần gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Ông bày tỏ mong muốn mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp hãy là một chiến sĩ tinh nhuệ, quả cảm, bản lĩnh trên mặt trận kinh tế. Chính phủ sẽ luôn đồng hành, sát cánh, chia sẻ, tiếp thu tối đa các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp.

Lắng nghe và tạo đột phá

Cũng vào thời điểm này năm ngoái, mặc dù còn không ít những lo lắng, băn khoăn, song với tinh thần khoa học, dám nghĩ, dám làm, ngày 11/10/2021, Chính phủ đã quyết định ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Có thể nói, Nghị quyết 128 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phòng, chống dịch, tạo ra niềm tin cho doanh nghiệp, người dân trong khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhớ lại sự kiện này, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI kể, tháng 8/2021, tại hội nghị với các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa khẩu quyết là: Vắc xin, thích ứng an toàn, linh hoạt và coi doanh nghiệp là chủ thể trong dịch COVID-19. “Chính phủ đã thực hiện rất thành công khẩu quyết này, chúng ta đã vượt qua đại dịch, doanh nghiệp đã hồi sinh, nền kinh tế cũng đã phục hồi”, ông Công nhận xét. Còn đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) khẳng định, việc ban hành Nghị quyết 128 là một quyết định sáng suốt của Chính phủ; nếu tiếp tục theo đuổi chính sách Zero COVID thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không có thành quả như hiện nay. Về điều hành kinh tế, trong bối cảnh tình hình thế giới có những biến động phức tạp, nhất là cuộc xung đột Nga - Ukraine, khiến giá dầu mỏ, khí đốt tăng cao, gây áp lực lớn về lạm phát, Chính phủ đã ban hành nhiều các quyết sách quan trọng. “Năm 2008, khi giá dầu lên 140 USD/thùng, lạm phát của Việt Nam khi đó đã tăng lên tới 23%. Nhưng lần này, khi giá dầu bị đẩy lên ở mức 120- 140 USD/thùng, Chính phủ vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức thấp. Nguyên nhân là Chính phủ, Quốc hội, Bộ Tài chính đã điều hành linh hoạt, kịp thời giảm các loại thuế phí liên quan xăng, dầu”, ông Ngân phân tích.

Chúc cộng đồng doanh nhân Việt Nam sức khỏe, bền bỉ, tự tin, vững bước vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay, phát triển ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Xây dựng hình ảnh doanh nhân có bản sắc Việt Nam, tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp (trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị với doanh nghiệp, ngày 11/8)

Với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, sau những “biến động”, việc Chính phủ, Thủ tướng truyền đi thông điệp: Không hình sự hóa các quan hệ dân sự kinh tế đã giúp các doanh nghiệp an tâm. Thủ tướng cũng đã truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp với thông điệp: Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, để bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, không hy sinh tiến bộ công bằng, xã hội để chạy theo lợi ích. “Đó là liều thuốc tinh thần đối với doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp bất động sản. Nhờ đó, thị trường bất động sản đã từng bước phục hồi trở lại”, ông Châu chia sẻ.

Xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản sắc Việt

Vì một cộng đồng doanh nghiệp chủ động thích ứng, phát triển bền vững góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, nhân dân ấm no và hạnh phúc, trong hội nghị mới đây với các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành, sát cánh, chia sẻ, tiếp thu tối đa các ý kiến của tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, của doanh nghiệp. Ông đồng thời cũng bày tỏ mong muốn mỗi doanh nhân, mỗi doanh nghiệp hãy là một chiến sĩ tinh nhuệ, quả cảm, bản lĩnh trên mặt trận kinh tế, nỗ lực cùng Chính phủ sớm giành được chiến thắng trong cuộc chiến đấu với đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển bền vững. Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thực chất thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược ngành, quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tạo thuận lợi và niềm tin cho doanh nghiệp xây dựng định hướng đầu tư sản xuất kinh doanh dài hạn và bền vững.

“Đi cùng nhau, tất cả cùng chiến thắng” ảnh 1

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế

Thủ tướng đề nghị các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò trong hỗ trợ doanh nghiệp thành viên, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giúp các doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn hiện nay, thích ứng với giai đoạn mới. Chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo để tìm ra cơ hội trong thách thức, xoay chuyển và thích ứng; nâng cao năng suất, năng lực, sức cạnh tranh; quan tâm đến việc giữ chân người lao động, tái cấu trúc lao động; đầu tư hơn nữa cho công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quản lý và quản trị doanh nghiệp; tạo chuẩn giá trị mới, quan tâm hơn đến phục vụ người dân và nhu cầu trong nước; mở rộng thị trường, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Đi cùng nhau, tất cả cùng chiến thắng” ảnh 2

Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Thủ tướng nhấn mạnh, yếu tố quan trọng nhất để doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, bền vững là con người, cùng với công nghệ và phương thức, mô hình kinh doanh. Đảng và Nhà nước ta đã xác định con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp cũng phải quán triệt tinh thần này. Doanh nghiệp cần tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; cạnh tranh lành mạnh, tăng cường chia sẻ và liên kết hợp tác, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển kinh tế đất nước; “đi cùng nhau, tất cả cùng chiến thắng”.

Thủ tướng mong muốn doanh nhân Việt Nam tiếp tục nỗ lực xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản sắc Việt Nam: Có lòng yêu nước, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, có bản lĩnh, trí tuệ, ý thức tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, thực hiện liêm chính trong kinh doanh; có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho đất nước, có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng, xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, góp phần chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.