Đến lượt búp bê 'made in China' nhiễm chì

Đến lượt búp bê 'made in China' nhiễm chì
Chuỗi xìcăngđan về chất lượng hàng hóa “made in China” giống như một vệt dầu loang khổng lồ cứ càng lúc càng lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Mới đây, người tiêu dùng nhận thêm một cú sốc nữa khi Công ty Mỹ Fisher - Price tuyên bố thu hồi 1,5 triệu sản phẩm đồ chơi tại các nước, do sơn sử dụng trong các loại đồ chơi này là loại không được cấp phép và chứa quá nhiều chì, có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng. Các sản phẩm đồ chơi này được sản xuất tại Trung Quốc.

Fisher - Price là chi nhánh của tập đoàn đồ chơi lớn nhất thế giới Mattel (Mỹ) - nhà sản xuất các sản phẩm nổi tiếng như búp bê Barbie hay ôtô Hot Wheel.

Mattel cho biết 83 dòng sản phẩm bị thu hồi tuy không có búp bê Barbie hay ôtô Hot Wheel nhưng cũng là những mặt hàng bán rất chạy như búp bê các nhân vật hoạt hình Elmo, Big Bird hay Dora... được trẻ em nhiều nước ưa chuộng.

Trong tổng số gần 1 triệu sản phẩm bị thu hồi tại thị trường Mỹ, có tới 300.000 sản phẩm đã được bán ra. Chủ tịch Ủy ban An toàn hàng tiêu dùng Mỹ (CPSC) Nancy Nord khẳng định các bậc phụ huynh cần cách ly các loại đồ chơi này khỏi tầm tay trẻ em ngay lập tức và thông báo cho chính quyền.

Theo CPSC, loại sơn có chứa chì này gây nguy cơ tổn thương não cao, đặc biệt là ở trẻ em. Hiện tại, CPSC đã chính thức mở cuộc điều tra về chất lượng đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc.

Mattel chưa công bố tên công ty Trung Quốc đã sản xuất các sản phẩm đồ chơi nhiễm độc này. Tuy nhiên, lãnh đạo Mattel tiết lộ doanh nghiệp này đã sản xuất đồ chơi cho Mattel suốt 15 năm qua.

Đầu tháng sáu vừa qua, Tập đoàn đồ chơi RC2 đã buộc phải thu hồi 1,5 triệu xe lửa đồ chơi và phụ kiện nhãn hiệu Thomas & Friends cũng do nhà thầu Trung Quốc sơn sản phẩm này bằng sơn chứa chì.

* Theo khảo sát, thị trường TP.HCM đã xuất hiện sản phẩm đồ chơi của Hãng Mattel (sản xuất tại Trung Quốc) chủ yếu với các sản phẩm búp bê Barbie, búp bê Kelly... được bày bán trong các cửa hàng đồ chơi trẻ em cao cấp.

Ông Nguyễn Đức Huy - phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH Phương Nga (Q.Tân Bình, TP.HCM), đơn vị nhập khẩu độc quyền của Hãng Mattel - cho biết chủ yếu đơn vị này nhập khẩu búp bê Barbie và ôtô Hot Wheel. Công ty không nhập các sản phẩm búp bê hoạt hình như Elmo, Dora... do không được các bé ưa thích.

Theo IHT, Reuters, AP/Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.