Đề xuất U22 dự V.League: Khó được Tổng cục TDTT chấp nhận

Đề xuất U22 dự V.League: Khó được Tổng cục TDTT chấp nhận
TP - Tổng cục TDTT hôm qua khẳng định, đề xuất của VPF (Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN) về việc để đội tuyển U22 quốc gia dự tranh V.League “cần phải xem xét lại”.

> Bóng đá Việt và những đề xuất tào lao
> 'V-League sẽ thành giải giao hữu'
> U22 tranh V.League - quyết định gây tranh cãi

Sáng kiến của VPF, quy định không có đội phải xuống hạng ở cả hai giải đấu, V.League và hạng Nhất, cũng không nhận được sự ủng hộ của Tổng cục TDTT.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Phạm Văn Tuấn cho biết: “Bóng đá VN giai đoạn hiện nay đang đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ. Cả giải hạng Nhất và V.League đều có dấu hiệu suy giảm sức hút.

“Nếu mùa giải này áp dụng quy định trên, rất khó đảm bảo các CLB sẽ duy trì được động lực thi đấu. V.League sẽ chỉ còn như một giải giao hữu, tính hấp dẫn không thể được như trước kia. Rất khó tin các trận đấu lại kéo được đông đảo khán giả đến sân”.

Cũng theo ông Tuấn, biện pháp kích thích của VPF, với việc tăng tiền thưởng cho các CLB tuỳ theo vị trí xếp hạng cuối mùa giải không thể giải quyết được tận gốc vấn đề.

“Sẽ chỉ có một nhóm các CLB đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch chịu đá. Trong khi số còn lại, thắng hay thua không còn là vấn đề quan trọng. Tiền thưởng theo vị trí có thể tăng, nhưng so với con số các CLB phải chi trong một năm chắc chắn không đáng bao nhiêu. Vừa qua chúng tôi có nhận được ý kiến của một số CLB, và phần đông cũng bày tỏ quan điểm lo lắng”-ông Tuấn cho biết.

Theo Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn, đề xuất của VPF vì vậy khó có khả năng được thông qua. Đối với ý kiến cho đội tuyển U22 quốc gia tham dự V.League, Tổng cục TDTT cũng có quan điểm tương tự.

“Tạo điều kiện cho U22 quốc gia thi đấu là cần thiết, khi SEA Games 27 chỉ còn khoảng một năm. Tuy nhiên, có nhiều cách để các cầu thủ U22 thêm cơ hội thi đấu, chứ không nhất định phải dự V.League bởi nếu thực hiện, sẽ có rất nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết.

Đơn giản như kinh phí hoạt động cho đội, rồi việc các CLB có thể bị ảnh hưởng hay không cũng như cầu thủ sẽ thi đấu như thế nào trong các trận đấu với CLB chủ quản…VPF cần thiết phải cân nhắc đầy đủ những vấn đề trên”, ông Tuấn cho biết.

Theo TGĐ VPF kiêm Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, trong bối cảnh hiện nay, các CLB cần ủng hộ đề xuất của VPF để tạo điều kiện cho đội tuyển U22 quốc gia dự tranh SEA Games 27.

Ông Viễn cũng cho biết, đây chỉ là những điều chỉnh ở mùa giải 2013, để giúp V.League, giải hạng Nhất cũng như các CLB qua giai đoạn khó khăn.

“Qua mùa giải sang năm, tuỳ tình hình thực tiễn BTC sẽ đưa ra những điều chỉnh mới. Khi đưa ra các đề xuất trên, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến các CLB và nhận được khá nhiều sự ủng hộ”-ông Viễn cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 13-12 tới đây, hai đề xuất của VPF sẽ được đưa ra bàn bạc tại cuộc họp BCH VFF. Nếu được thông qua, VPF sẽ làm báo cáo trình Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL để xin ý kiến.

Trong phát biểu ngày hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng bày tỏ quan điểm lo ngại đối với hai đề xuất của VPF.

“VPF cần đảm bảo hài hoà các lợi ích, đặc biệt lợi ích của các CLB khi xem xét các vấn đề này. Đội tuyển U22 quốc gia thuộc quyền quản lý của Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT nên cần thiết phải có sự chấp thuận của Bộ, Tổng cục”, theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ.

SLNA, ĐT.LA, Thanh Hoá và một số đội bóng khác vừa qua cũng lên tiếng không ủng hộ đề xuất của VPF.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG