Đề xuất 2 trưởng phòng thuộc Công an Hà Nội, TP.HCM cấp bậc hàm Đại tá

TPO - Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị bổ sung 2 vị trí là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an TP.HCM có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Đề nghị Trung đoàn trưởng là Thượng tá

Chiều 14/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Đây là dự án Luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 này.

Đề xuất 2 trưởng phòng thuộc Công an Hà Nội, TP.HCM cấp bậc hàm Đại tá ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới. Ảnh: QH

Báo cáo về một số nội dung cụ thể tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, về bổ sung các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá, một số ý kiến đề nghị bổ sung Trưởng công an các thành phố đô thị loại I; Trưởng Công an huyện thuộc thành phố Hà Nội, TP.HCM; Trưởng công an cấp huyện công tác từ 5 năm trở lên ở các huyện biên giới, hải đảo…có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị Trung đoàn trưởng là Thượng tá như quy định hiện hành.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, nếu bổ sung các vị trí như một số ý kiến trên có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá sẽ có số lượng nhiều, khó bảo đảm tương quan với các vị trí khác trong CAND và Quân đội nhân dân.

Đối với vị trí Trung đoàn trưởng trong CAND chủ yếu được tổ chức ở các đơn vị chiến đấu hoặc địa bàn trọng điểm có số lượng không nhiều (toàn lực lượng Công an chỉ có 18 Trung đoàn, bố trí tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội và TP HCM).

Đây là các đơn vị có tính chất đặc thù, được tổ chức tập trung, trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm; hơn nữa, cấp trên của Trung đoàn đều có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng nên quy định cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá là phù hợp.

Ngoài ra, qua hoạt động nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị bổ sung 2 vị trí là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an TP.HCM có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá, vì đây là 2 cơ quan tham mưu chuyên sâu với địa bàn rộng, phức tạp và quân số đông.

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an (khoản 4 Điều 1), nhiều ý kiến đề nghị quy định hạn tuổi phù hợp với tính chất là lực lượng vũ trang và tính chất đặc thù của từng lực lượng, đơn vị; tăng hạn tuổi phục vụ của nữ sĩ quan công an bảo đảm phù hợp với vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác đặc thù; quy định nữ Thượng tá thấp hơn 58 tuổi, nữ Đại tá thấp hơn 60 tuổi, vì thuộc ngành nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động…

Làm rõ mức tăng hạn tuổi giữa các cấp bậc hàm

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, về cơ cấu hạn tuổi phục vụ cao nhất được kế thừa theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với mỗi cấp bậc hàm, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với các vị trí cho phù hợp tính chất đặc thù của từng lực lượng, đơn vị và vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác đặc thù của mỗi cá nhân;

Trường hợp làm việc trong môi trường nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại thì được nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Đề xuất 2 trưởng phòng thuộc Công an Hà Nội, TP.HCM cấp bậc hàm Đại tá ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh QH

Tiếp thu ý kiến, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục báo cáo làm rõ hơn về mức tăng hạn tuổi khác nhau giữa các cấp bậc hàm; đồng thời, bổ sung quy định hạn tuổi phục vụ, chế độ, chính sách của công nhân công an tương tự như công nhân quốc phòng vào dự thảo Luật…

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã góp ý về quy định xét thăng cấp bậc hàm Đại tá lên Thiếu tướng; quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND; kỹ thuật văn bản để hoàn thiện báo cáo.

Trên cơ sở không để bất kỳ một ý kiến nào của đại biểu không được tiếp thu, giải trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo giải trình liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí quy định xét thăng cấp bậc hàm Đại tá lên Thiếu tướng; về cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND để trình Quốc hội thông qua.

Tin liên quan