Đề nghị giáng cấp thiếu uý công an còng tay người yêu

Hình ảnh cô gái bị còng tay vào song cửa sổ phòng trọ. Ảnh: Cắt từ video
Hình ảnh cô gái bị còng tay vào song cửa sổ phòng trọ. Ảnh: Cắt từ video
TPO - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa gửi hồ sơ đề nghị giáng cấp đối với thiếu uý công an dùng còng công vụ còng tay người yêu tại phòng trọ.

Ngày 11/11, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết vừa gửi hồ sơ đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giáng cấp đối với anh Đinh Văn Phúc (Công an viên xã Cẩm Trung) từ thiếu úy xuống thượng sĩ vì vi phạm đạo đức lối sống, quy định về điều lệnh nội vụ. 

Như Tiền phong phản ánh, tối 5/9, trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một cô gái mặc váy đen bị khóa một tay ngay tại cửa sổ phòng trọ bằng còng số 8. Trên facebook được cho là của cô gái có bài viết khá dài tố cáo người yêu đang làm công an tại xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên thường xuyên hành hạ mình.

Video: Cảnh cô gái bị thiếu úy Phúc còng tay được người dân quay lại.

Sau khi nắm thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên khẩn trương vào cuộc và làm rõ, cô gái bị còng tay bên cửa sổ tại nhà trọ là N.T.H (SN 1998, trú tại xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên). H. là sinh viên trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh và là người yêu của Phúc.

Việc chị H. bị còng tay diễn ra vào khoảng tháng 6/2018 tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Bước đầu, Phúc thừa nhận do cãi vã với người yêu nên đã dùng còng công vụ còng tay chị H. lại.

Được biết Thiếu úy Phúc vào ngành công an năm 2015, công tác tại đội phong trào thuộc Công an huyện Cẩm Xuyên. Tháng 4/2018, Phúc được điều động về làm công an viên xã Cẩm Trung.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.