Đề nghị đổi tội danh 'giết người' của bị cáo đốt chồng

Đề nghị đổi tội danh 'giết người' của bị cáo đốt chồng
TPO - Luật sư Nguyễn Cao Trí - người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Trần Thúy Liễu-cho biết, sẽ đề nghị tòa thay đổi tội danh “giết người” sang tội “cố ý gây thương tích”. Phiên tòa diễn ra ngày mai, 29-3.

> Con gái nhà báo Hoàng Hùng xin giảm án cho mẹ 

Nhà báo Hoàng Hùng khi còn điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy
Cố nhà báo Hoàng Hùng khi còn điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Dự kiến tám giờ sáng mai, phiên tòa xét xử vụ án đốt nhà báo Hoàng Hùng diễn ra. Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Luật sư Nguyễn Văn Đức - Người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mẹ cố nhà báo Lê Hoàng Hùng và luật sư Nguyễn Cao Trí được chỉ định bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Trần Thúy Liễu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, do mẫu thuẫn nên rạng sáng 19-1-2011, khi nhà báo Hoàng Hùng ngủ say tại phòng làm việc ở tầng một, bà Liễu ra lan can thả sợi dây dù xuống đất tạo hiện trường giả, sau đó xuống phòng khách lấy bịch xăng ném vào giường ngủ của chồng, châm lửa đốt rồi nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình.

Khi chồng kêu cứu, bà Liễu chạy sang đẩy ông Hùng vào phòng tắm, dội nước dập lửa rồi cùng mọi người đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, nhà báo Hoàng Hùng đã tử vong sau đó.

Ngày 20-2, bà Liễu được nhà báo Nguyễn Phấn Đấu – Báo Lao Động cùng gia đình vận động và nhà báo Đấu đã đưa bà Liễu đến công an đầu thú.

Bà Trần Thị Thúy Liễu
Bà Trần Thúy Liễu.

Cơ quan Công an thụ lý điều tra vụ án, hai lần điều tra bổ sung. Viện Kiểm sát Nhân dân cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tin nhắn, cuộc gọi của ông Nguyễn Văn Tâm (được cho là tình nhân của bà Liễu) với bị cáo sau khi nhà báo Hoàng Hùng mất và ghi âm của cơ quan điều tra lúc nhà báo Hoàng Hùng điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, cả hai lần điều tra bổ sung, bà Trần Thúy Liễu khẳng định một mình phạm tội “giết người”, không có đồng phạm.

Ông Nguyễn Văn Tâm - nhân tình bà Liễu
Ông Nguyễn Văn Tâm - người được cho là nhân tình của bà Liễu.

Trong quá đình điều tra và kết luận vụ án, dư luận bày tỏ nhiều nghi ngại và bất an với kết luận của cơ quan chức năng. Đặc biệt, dư luận quan tâm đến vai trò của ông Nguyễn Văn Tâm xuyên suốt thời gian xảy ra vụ án với nhiều khả nghi, vật chứng chưa được làm rõ.

Bà Nga - mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng
Bà Nga - mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng.

Mới đây vợ chồng ông Tâm phát đơn kiện bà Liễu, đòi tiền nợ khiến dư luận phẫn nộ. Tiền phải đòi là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao đòi khi đã có cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tống đạt với một mình bà Thúy Liễu, buộc tội giết chồng.

Những mâu thuẫn trong lời khai của chị ruột bà Liễu với anh rể và nhiều người có mặt tại hiện trường đầu tiên chưa được làm sáng tỏ.

Theo giấy triệu tập tại tòa ngày 29-3-2012, 13 người có quyền và nghiã vụ liên quan, đại diện người bị hại, nhân chứng. Trong năm người vừa triệu tập bổ sung có cháu Lê Hồng Châu, con gái cố nhà báo Lê Hoàng Hùng; ông Nguyễn Công Anh, một trong những người đầu tiên đến hiện trường vụ cháy (khai cửa chính đã mở, trái ngược lời khai của gia đình bà Liễu, cửa chính đóng kín); bà Trần Thúy Nga và bà Trần Thúy Loan, chị ruột bị cáo Trần Thúy Liễu; Phạm Tuấn Phước (tên khác là Tuấn, cháu rể bà Liễu), người được nhà báo Lê Hoàng Hùng nhắc đến trong bản sinh cung.

Nguồn tin riêng chúng tôi có cho hay, ông Nguyễn Công Anh hiện mất dạng, còn nhân chứng Trần Trọng Nghĩa (người chữa cháy đầu tiên) cho biết, đang đi làm xa, có thể không dự phiên tòa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.