Tin hot BĐS tuần qua:

Đề nghị công an điều tra trốn thuế mua bán BĐS, giá nhà đất tăng phi mã là bất hợp lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tân Hoàng Minh xác nhận bỏ cọc đấu giá lô đất chục nghìn tỷ ở Thủ Thiêm; Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra việc 'khai gian' giá mua bán nhà đất để trốn thuế; Hiểm họa cháy nổ từ những khu nhà trọ ‘mọc' trên đất quy hoạch ở Hà Nội; Hà Nam đề xuất khu đô thị nghỉ dưỡng 952ha trong quần thể khu du lịch Tam Chúc... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Tân Hoàng Minh xác nhận bỏ cọc đấu giá lô đất chục nghìn tỷ ở Thủ Thiêm

Tập đoàn Tân Hoàng Minh xác nhận ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã gửi “tâm thư” xin chấm dứt hợp đồng mua lô đất đấu giá mang ký hiệu 3-12 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đề nghị công an điều tra trốn thuế mua bán BĐS, giá nhà đất tăng phi mã là bất hợp lý ảnh 1

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bỏ cọc lô đất 3-12 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi trúng đấu giá.

Theo đó, trong tâm thư đề ngày 10/1/2022 gửi đến quý lãnh đạo cao cấp ở trung ương và TPHCM, ông Đỗ Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 3-12 khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định pháp luật. (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra việc 'khai gian' giá mua bán nhà đất để trốn thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Đề nghị công an điều tra trốn thuế mua bán BĐS, giá nhà đất tăng phi mã là bất hợp lý ảnh 2

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra việc 'khai gian' giá mua bán nhà đất để trốn thuế.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thuế phối hợp với các địa phương điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam: Giá nhà đất tăng 3-4 lần là bất hợp lý

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng giá trị bất động sản sẽ tỉ lệ thuận với việc đầu tư nhưng đầu tư một mà giá tăng 3 - 4 lần, thậm chí tăng nhiều hơn là chắc chắn có sự bất hợp lý.

Đề nghị công an điều tra trốn thuế mua bán BĐS, giá nhà đất tăng phi mã là bất hợp lý ảnh 3

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, giá BĐS ở hầu hết các phân khúc tại các địa phương đều liên tục tăng, có những khu vực còn xảy ra hiện tượng tăng “nóng" do khan hiếm nguồn cung trên thị trường trong khi lực cầu thị trường đang mạnh. Tuy nhiên đây chỉ là cầu "ảo".

Dẫn chứng là theo bộ phận phân tích dữ liệu của VARS, trong năm qua, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, giá BĐS ở hầu hết các phân khúc tại các địa phương đều liên tục tăng, có những khu vực còn xảy ra hiện tượng tăng “nóng”. Từ đó dẫn đến việc thị trường đã xuất hiện những tín hiệu bất thường như “bong bóng” cục bộ, giá đất nền tăng “phi mã” ở mức không bình thường trong khi có nhiều dự án mặc dù được quảng cáo nhiều với giá cao nhưng thanh khoản lại không tăng tương xứng. (Xem chi tiết)

Hà Nam đề xuất khu đô thị nghỉ dưỡng 952ha trong quần thể khu du lịch Tam Chúc

UBND tỉnh Hà Nam vừa có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, cho phép điều chỉnh phạm vi ranh giới và bổ sung chức năng trong khu du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030.

Đề nghị công an điều tra trốn thuế mua bán BĐS, giá nhà đất tăng phi mã là bất hợp lý ảnh 4

Tỉnh Hà Nam đề xuất Thủ tướng chấp thuận cho phép điều chỉnh phạm vi ranh giới và bổ sung chức năng khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng quy mô hơn 952 ha trong khu du lịch quốc gia Tam Chúc.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam đề xuất Thủ tướng cho chuyển đổi trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động du lịch thành khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, cung cấp các dịch vụ hậu cần, các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp. Đồng thời mở rộng quy mô từ 502ha lên 952ha. (Xem chi tiết)

Hiểm họa cháy nổ từ những khu nhà trọ ‘mọc' trên đất quy hoạch ở Hà Nội

Trên địa bàn nhiều quận, huyện của Hà Nội nhiều khu nhà trọ, nhà cho thuê xập xệ xuống cấp, nằm trong các con ngõ, hẻm nhỏ.

Đề nghị công an điều tra trốn thuế mua bán BĐS, giá nhà đất tăng phi mã là bất hợp lý ảnh 5

Nhiều khu nhà trọ được xây dựng trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch dự án chưa bàn giao mặt bằng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC cao.

Thậm chí, tại phường Định Công (quận Hoàng Mai), có những nhà trọ “mọc dày đặc” trên đất quy hoạch dự án xây không phép tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. (Xem chi tiết)

Tận thấy cuộc sống của cư dân 6 khu tập thể nguy hiểm chuẩn bị di dời ở Hà Nội

Theo Kế hoạch 335 về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội đợt 1, thành phố sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư nguy hiểm cấp D, trong đó quận Ba Đình có Khu tập thể Giảng Võ (Nhà C8 ở cấp D); Khu tập thể Thành Công (Nhà G6A ở cấp D); Khu tập thể Ngọc Khánh (Nhà A ở cấp D); Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D). Quận Đống Đa có Nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Đề nghị công an điều tra trốn thuế mua bán BĐS, giá nhà đất tăng phi mã là bất hợp lý ảnh 6

Nhà G6A tập thể Thành Công.

Nhiều hộ dân tại 6 khu chung cư nguy hiểm cấp D trên địa bàn Hà Nội, thuộc diện di dời trong quý I/2022 cho biết, họ đồng tình, ủng hộ chủ trương của thành phố nhưng do còn một số vướng mắc nên vẫn bám trụ lại các tòa nhà đang xuống cấp, sụt lún theo ngày, giờ này. (Xem chi tiết)

Thanh Hoá lên tiếng tình trạng nở rộ phân lô bán nền gắn mác dự án

Trước tình trạng "cò đất" gắn mác tên dự án phân lô bán nền rầm rộ 2 dự án với tên gọi "PLand Ruby Sao Vàng" có vị trí ở xã Thọ Sơn (quy mô 22.000 m2) và "PLand Ruby Triệu Sơn" tại xã Hợp Thành (quy mô 6.500 m2) của huyện Triệu Sơn, đại diện Sở Xây dựng Thanh Hoá khẳng định, cơ quan chức năng chưa phê duyệt quy hoạch dự án khu dân cư nào mang tên Pland Ruby Triệu Sơn và Pland Ryby Sao Vàng ở trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Đề nghị công an điều tra trốn thuế mua bán BĐS, giá nhà đất tăng phi mã là bất hợp lý ảnh 7

Mặt bằng quy hoạch chia lô và phối cảnh dự án nhà ở PLand Ruby Sao Vàng tại xã Thọ Sơn (Triệu Sơn) được đăng tải quảng cáo tại website plandvietnam.com.

Ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cũng cho biết, không tìm thấy hồ sơ pháp lý nào liên quan đến 2 dự án trên. Cơ quan chức năng sẽ cho kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.