Để Chelsea cầm hòa, M.U 'than khóc' trọng tài

0:00 / 0:00
0:00
Để Chelsea cầm hòa, M.U 'than khóc' trọng tài
TPO - Trận hoà 0-0 với Chelsea trên sân Stamford Bridge đã khiến M.U bị Man City bỏ xa tới 12 điểm trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 là việc trọng tài chính Stuart Attwell từ chối cho M.U hưởng phạt đền dù Hudson-Odoi (Chelsea) để bóng chạm tay trong vòng cấm. "Quỷ đỏ" chơi bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của thầy trò HLV Tuchel.

Sang hiệp 2, Chelsea tăng tốc và triển khai lối chơi kiểm soát bóng ưa thích. Có thời điểm đội chủ sân Stamford Bridge cầm bóng đến hơn 80%. Tiền vệ Kante của Chelsea khoá chặt Bruno Fernandes và có tỉ lệ tắc bóng chính xác 100%.

Chelsea và M.U cũng có những cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công, chấp nhận kết quả hoà không bàn thắng. Đây là trận hoà 0-0 thứ hai giữa M.U và Chelsea ở Ngoại hạng Anh mùa năm nay, kết quả buồn tẻ mà 99 năm rồi hai đội mới tái lập, tính từ mùa giải 1921/1922.

Với riêng M.U, đây là trận thứ 5 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đội bóng này hoà không bàn thắng với các đội còn lại trong nhóm Big Six (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham).

"Chúng tôi không đủ may mắn cũng như chất lượng trong những tình huống quyết định ở 1/3 cuối sân. Chúng tôi cần phải cải thiện điều này. Trọng tài đã lấy đi 2 điểm của M.U (tình huống phạt đền) nhưng chúng tôi không thể cứ dựa vào các quả penalty để chiến thắng trong những trận đấu chặt chẽ thế này".

M.U hiện kém Man City 12 điểm, vẫn xếp thứ 2 ở Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG