Đấu giá viên kim cương đen đến từ bên ngoài Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một viên kim cương đen nặng 555,55 carat sẽ chuyển đến Los Angeles, California và London, trước khi đem ra đấu giá trực tuyến từ ngày 3 đến 9/2 tới.
Đấu giá viên kim cương đen đến từ bên ngoài Trái đất ảnh 1
Viên kim cương đen đến từ bên ngoài Trái đất sẽ được bán đấu giá vào tháng 2 tới.

Viên đá quý hiếm này được nhà đấu giá Sotheby's đặt tên là "Bí ẩn", được tạo ra từ một vụ va chạm giữa thiên thạch hoặc từ một tiểu hành tinh mang đầy kim cương với Trái đất.

Theo Sotheby's, viên kim cương đen có nhiều mặt tự nhiên và kích thước lớn như thế là cực kỳ hiếm. Nhà đấu giá này hy vọng viên kim cương sẽ bán được với giá 5 triệu bảng Anh (tương đương 6,8 triệu USD).

Kim cương đen, còn được gọi là kim cương Carbonado, có thể có niên đại từ 2,6 đến 3,8 tỷ năm trước, có dấu vết của ni tơ và hydro, các thành phần có trong không gian liên sao. Chúng còn chứa khoáng chất osbornite có trong các thiên thạch.

Nikita Binani, một chuyên gia trang sức tại Sotheby's ở London, gọi viên kim cương là "một hiện tượng tự nhiên có thật".

"Đây là một trong những 'kỳ quan vũ trụ' hàng tỷ năm tuổi quý hiếm nhất mà loài người biết đến", chuyên gia trang sức cho biết.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.