Đầu độc chết trắng 10 ha rừng thông, 7 bị cáo lãnh án

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
TPO - Chỉ trong vòng 10 ngày, 6 đối tượng đã táo tợn đầu độc hủy hoại hàng ngàn cây thông trên diện tích lên tới 10 ha tại tiểu khu 292 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Các bị cáo này cùng 1 nhân viên quản lý bảo vệ rừng vừa bị tuyên phạt tổng cộng hơn 32 năm tù.

Chiều 29/6, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Diệm (36 tuổi) 7 năm tù, Bạch Đình Kế (38 tuổi) 6 năm tù, Dương Văn Hồng (53 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (24 tuổi) mỗi người 5 năm tù, Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi) và Phan Văn Trường (37 tuổi) mỗi bị cáo 4 năm tù giam, cùng về tội Hủy hoại tài sản.

Đầu độc chết trắng 10 ha rừng thông, 7 bị cáo lãnh án ảnh 1 Quang cảnh buổi xét xử.

Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Hiên (41 tuổi, nhân viên quản lý bảo vệ rừng) 15 tháng tù giam về tội Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tất cả các bị cáo nói trên đều trú tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, khoảng tháng 3/2019, Kế đã thuê Diệm phá 7 ha rừng thông tại lô b3, b4, tiểu khu 292 với giá 50 triệu đồng. Huy thuê Diệm phá 2,9 ha rừng thông tại lô b1, b2 ở tiểu khu trên với giá 30 triệu đồng. Diện tích thông này do Công ty CP tập đoàn Tân Mai quản lý.

Đầu độc chết trắng 10 ha rừng thông, 7 bị cáo lãnh án ảnh 2 Cánh rừng bị đầu độc

Sau khi được Kế và Huy thuê, Diệm đã mua thuốc diệt cỏ hiệu Comfoce rồi thuê lại Hồng, Lợi và Trường dùng máy khoan, bình ắc quy và bình kích điện để khoan lỗ, rồi đổ hóa chất vào nhằm đầu độc cây thông.

Cơ quan chức năng xác định số lượng gỗ bị thiệt hại tại lô b1, b2 là hơn 172m3, trị giá hơn 200 triệu đồng; tại lô b3, b4 hơn 466m3, trị giá hơn 550 triệu đồng.

Đầu độc chết trắng 10 ha rừng thông, 7 bị cáo lãnh án ảnh 3 Đưa các đối tượng đi thực nghiệm hiện trường vụ đầu độc thông.

Riêng bị cáo Hiên được phân công quản lý, bảo vệ rừng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thường xuyên tuần tra, kiểm soát; bỏ trực một số ngày không báo cáo, không xin phép; không kịp thời ngăn chặn nên đã để xảy ra tình trạng khoan lỗ đổ hóa chất làm chết hàng ngàn cây thông.

Trước đó, như Tiền phong đã phản ánh, hay tin công an vào cuộc điều tra, Kế và Diệm liền chạy sang tỉnh Gia Lai. Tiếp đó Kế trốn sang Lào một thời gian rồi trở về đầu thú. Diệm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành và bị bắt giữ tại Bình Dương. Diệm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 Sau khi Tiền phong và một số cơ quan báo chí phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng này, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ công an vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm.

MỚI - NÓNG