'Dấu ấn Việt Nam': Học và tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưởng ứng Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030" của Chính phủ, chương trình “Dấu ấn Việt Nam” dành cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được phát sóng từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2025 trên kênh VTV4 và trên các nền tảng số.
'Dấu ấn Việt Nam': Học và tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài ảnh 1

Ông Mai Phan Dũng (giữa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, trả lời báo chí tại cuộc họp báo công bố chương trình, ngày 16/5, tại Hà Nội. (Ảnh: L.A)

Chương trình được sự bảo trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Evacom Việt Nam phối hợp Ban Truyền hình Đối ngoại (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện chương trình.

Số mở đầu chương trình với chủ đề “Bác Hồ với sự trong sáng của tiếng Việt” được phát vào ngày 19/5/2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chương trình “Dấu ấn Việt Nam” sẽ được phát sóng trên kênh VTV4 với thời lượng 7 phút/ số và trên các nền tảng số như Youtube, Facebook, TikTok, đặc biệt trên nền tảng số sẽ có thêm phần tương tác với người học.

Dự kiến 12 đề tài “ Dấu ấn Việt Nam” sẽ phát trong năm 2023 gồm: Bác Hồ với sự trong sáng của tiếng Việt (phát sóng vào tháng 5); Hình tượng sen trong văn hóa Phật giáo Việt (tháng 6); Dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo/hòa bình quốc tế (tháng 7); Việt Võ Đạo: Dấu ấn võ Việt lan tỏa trên thế giới (tháng 8); “Lồng ghép” Đông Tây Y ở lớp thầy thuốc trẻ (Vinmec-Sao Phương Đông) (tháng 8); Dấu ấn của PGS. BS Phan Toàn Thắng trong công nghệ tế bào gốc (tháng 9); Hành trình của hạt gạo Việt Nam (tháng 9); Sâm Việt Nam: Báu vật của đất trời (tháng 10); Những bức ảnh ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới (tháng 10); UNESCO với văn hóa vật thể và phi vật thể Việt Nam (tháng 11); Những ngôi chùa Việt trên thế giới (tháng 11); Phật hoàng Trần Nhân Tông - một biểu tượng văn hóa Việt Nam (tháng 12).

Ngoài ra có thể thực hiện một số đề tài như: Bà Bùi Thị Hý, nữ doanh nhân đầu tiên ở Việt Nam; Bộ xương của người Việt nói với chúng ta điều gì?; Người Việt và trí tuệ nhân tạo; Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam; Thời trang Việt ghi dấu ấn ở Hollywood...

Khơi nguồn từ chương trình “Hãy nói tiếng nói người Việt trên thế giới” (tháng 6/2022), “Dấu ấn Việt Nam” được đầu tư nhiều mặt, với những sáng tạo thể hiện ngôn ngữ hình ảnh một cách sinh động với nhiều chuyên đề thiết thực, hấp dẫn, hướng tới một thương hiệu mới: Mang giá trị Việt đến với thế giới; khẳng định ngôn ngữ Việt, bản sắc Việt, trí tuệ Việt, hình ảnh Việt trong hội nhập.

“Dấu ấn Việt Nam” khích lệ lòng tự tôn dân tộc, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, tôn vinh trí tuệ Việt, bản sắc Việt qua các thời đại; nâng cao năng lực ngôn ngữ Việt, đặc biệt với thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài.

“Dấu ấn Việt Nam” với sự hội tụ của nhiều chuyên gia và được sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ là chương trình tỏa sáng giá trị nhân văn của Việt Nam trong quá trình phát triển của dân tộc, của đất nước; góp phần tôn vinh biểu tượng đẹp về lòng nhân ái của người Việt trong nước và trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.