Đào tạo nhân lực trong kinh tế số

0:00 / 0:00
0:00
Đào tạo nhân lực trong kinh tế số
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Có thể nói, nền kinh tế tương lai là nền kinh tế số. Để thành công trong nền kinh tế ấy, công tác đào tạo nhân lực đóng vai trò then chốt.

Đó là nhận định của TS. Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện nghiên cứu Pháp ngữ, ĐH quốc gia Hà Nội (IFI) tại buổi họp báo Tọa đàm về “Đào tạo nhân lực cho nền kinh tế số” và Họp báo tuyển sinh các chương trình thạc sĩ Fintech, Truyền thông số và CNTT của IFI vừa được tổ chức.

Trong lĩnh vực truyền thông số, Giám đốc điều hành CSCI Indochina, Đồng sáng lập Học viện Truyền thông Elite PR School, ông Nguyễn Đình Thành, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông nhận định sự kết nối giữa Việt Nam và thế giới đã mở rộng rất nhiều so với trước đây và phần lớn là nhờ vào các tiến bộ về công nghệ truyền thông. Kinh tế thế giới đang tăng trưởng theo hình chữ “K”, trong khi một số doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 thì lại có những doanh nghiệp tận dụng được sự thay đổi thế giới để phát triển vượt bậc. Các doanh nghiệp không kịp thay đổi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phá sản hoặc bị bỏ lại phía sau mặc dù họ từng là người dẫn đầu thế giới. Trên cơ sở đó ông khẳng định vai trò rất quan trọng của truyền thông số hiện nay và cũng chỉ ra sự thiếu hụt về nhân lực chất lượng cao ngành này đáp ứng cho sự phát triển của kinh tế số Việt Nam.

Các chia sẻ của chuyên gia trong buổi tọa đàm đều đi đến nhận định chung là để đảm bảo sự phát triển hiện tại và tương lai của kinh tế số Việt Nam thì cần tập trung giải quyết trước mắt vấn đề con người, và do vậy đào tạo nguồn nhân lực là vấn đề cốt lõi.

Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty IFI Solution nhận định các doanh nghiệp sẽ sớm thất bại nếu không nhận ra vai trò của truyền thông số và công nghệ số ở thời điểm hiện tại. Hiện nay, ngành CNTT đang có nhu cầu nhân lực lớn với mức lương cao, tăng tối thiểu 50% mỗi năm.

Trong phần họp báo, IFI giới thiệu các chương trình thạc sĩ đang được triển khai gồm: thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính; thạc sĩ Thông tin – Truyền thông, chuyên ngành Truyền thông số và Xuất bản (Infocom); các chương trình thạc sĩ CNTT. Các chương trình đào tạo sau ĐH của IFI đều được liên kết với các trường ĐH trên thế giới.

IFI hiện nay là tổ chức đại học Việt Nam thành công nhất trong thu hút học viên quốc tế với khoảng 90% học viên là người nước ngoài, đến từ hơn 20 quốc gia.

MỚI - NÓNG