Đánh bom xe ở Iraq, 16 người chết

Một vụ đánh bom xe khác tại Sadr City.
Một vụ đánh bom xe khác tại Sadr City.
TPO - Hôm 11/5, một vụ đánh bom xe vừa diễn ra tại khu phố Sadr City ở Baghdad, Iraq khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, Reuters dẫn lời cảnh sát nước này cho biết.

Vụ tấn công xảy ra gần một khu chợ đông đúc vào buổi sáng 11/5. Số người chết có thể tăng cao do rất nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom đẫm máu này.

Tuy nhiên, các nhà chức trách nghi ngờ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng sau vụ này bởi chúng đang chống lại lực lượng chính phủ ở phía bắc và tây Iraq. IS thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shiah sinh sống.

Trước đó chỉ 2 ngày, hôm 9/5, IS tuyên bố thực hiện vụ đánh bom xe ở thành phố Baquba, thủ phủ bang Diyala, miền đông Iraq khiến 12 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.  

Ngày 30/4, IS cũng tấn công tương tự vào ngoại ô thủ đô Baghdad, cướp đi sinh mạng của 23 người hành hương.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.