Đánh bom xe ở Berlin, tài xế nổ tung

Hiện trường vụ đánh bom xe.
Hiện trường vụ đánh bom xe.
TPO - Một người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở trung tâm Berlin, Đức vào sáng thứ Ba (15/3).

Vụ việc xảy ra lúc 8h sáng (theo giờ địa phương) trên đường Bismarckstrasse thuộc khu vực Charlottenburg, Berlin.

Nhân chứng cho biết, chiếc xe Volkswagen màu bạc vừa bắt đầu di chuyển được vài mét thì bất ngờ nổ tung ngay trước ga tàu điện ngầm Deutsche Oper khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Sau khi phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, cảnh sát kết luận nguyên nhân vụ việc do thiết bị nổ được cài trên xe.

Martin Steltner, thuộc văn phòng công tố viên của Berlin, cho hay nhiều khả năng đây là một vụ giết người liên quan đến tội phạm có tổ chức. Theo trích dẫn nguồn tin trên tờ Bild, nạn nhân được xác định khoảng 43 tuổi, có tiền án về tội phạm ma túy và bạo lực.

Đánh bom xe ở Berlin, tài xế nổ tung ảnh 1

Chuyên gia rà phá bom mìn đang làm việc tại hiện trường.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ nổ, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cộng cộng ở khu vực gần hiện trường. Cảnh sát khẳng định không loại trừ khả năng nào, kể cả tấn công khủng bố.

Những trường hợp đánh bom xe rất hiếm xảy ra ở Berlin. Lần gần nhất là vào năm 2002, một người Ukraine phát hiện trong xe có lựu đạn nhưng không kịp chạy thoát. Năm 1993, một chiếc xe bị ném lựu đạn khi đang di chuyển, may mắn không thiệt hại về người. Cảnh sát tin rằng cả hai trường hợp trên đều liên quan đến nạn buôn người bất hợp pháp.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.