Đánh bom đẫm máu ở Nigeria, 118 người chết

Hiện trường vụ đánh bom tại Nigeria hôm 20/5.
Hiện trường vụ đánh bom tại Nigeria hôm 20/5.
TPO - Một vụ đánh bom kép đẫm máu vừa xảy ra ở thành phố Jos của Nigeria làm ít nhất 118 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. 

Theo Reuters, vụ đánh bom kép xảy ra hôm 20/5 tại một khu vực có nhiều cửa hàng kinh doanh thuộc trung tâm thành phố Jos. Đặc biệt, nhiều thi thể nạn nhân đã bị thiêu rụi nên rất khó để nhận dạng.

“Chúng tôi đã tìm thấy 118 thi thể. Tuy nhiên, số người thiệt mạng vẫn có thể còn tăng lên”, điều phối viên của Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Nigeria cho hay.

Ngoài 118 người thiệt mạng, vụ đánh bom còn khiến 45 người khác bị thương. Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã lên án vụ tấn công trên và gọi thủ phạm là những kẻ “tàn nhẫn và độc ác”.

Hiện, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ đánh bom đẫm máu trên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Nigeria nghi ngờ nhóm Hồi giáo Boko Haram đứng sau vụ việc này.

Còn nhớ vào giữa tháng 4, nhóm Boko Haram từng tấn công một trường họp vào bắt đi hơn 300 nữ sinh.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.