TIÊU ĐIỂM KINH TẾ:

Đang đàm phán thương vụ tỷ USD dự án Vinhomes, Việt Nam vào tầm ngắm của 'đại bàng' Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất trước đến nay tới Việt Nam; doanh nghiệp Singapore muốn mua dự án của Vinhomes giá 1,5 tỷ USD...  là những thông tin nổi bật tuần qua.

Doanh nghiệp Mỹ coi Việt Nam là thị trường chiến lược

Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất trước đến nay tới Việt Nam là thông tin nổi bật tuần qua.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 22/3, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Ted Osius cho biết, các doanh nghiệp coi Việt Nam là thị trường chiến lược với cam kết đầu tư dài hạn, ủng hộ mạnh mẽ các mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng như đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao…

Đang đàm phán thương vụ tỷ USD dự án Vinhomes, Việt Nam vào tầm ngắm của 'đại bàng' Mỹ ảnh 1
Thủ tướng tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (Ảnh: Nhật Bắc).

Sau khi các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, cơ quan trao đổi, phản hồi ý kiến của các doanh nghiệp thành viên USABC, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất của các doanh nghiệp Mỹ.

Mỹ đầu tư vào Việt Nam thế nào trong 10 năm?

Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, trở thành đối tác toàn diện năm 2013. Những năm qua, hai nước đạt được những kết quả chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều dấu mốc quan trọng về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Tính đến hiện tại, Mỹ là nhà đầu tư xếp thứ 11 trên tổng số 142 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Luỹ kế số dự án còn hiệu lực là hơn 1.200 dự án, tổng vốn đăng ký 11,42 tỷ USD...

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định cam kết của Chính phủ và khu vực tư nhân Hoa Kỳ trong việc ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, thúc đẩy các hoạt động hợp tác vì sự thịnh vượng của hai quốc gia.

Giá xăng dầu giảm mạnh, RON 95 còn hơn 23.000 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 15h ngày 21/3. Theo đó, xăng RON 95 giảm 780 đồng/lít về còn 23.038 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 784 đồng/lít về còn 22.022 đồng/lít.

Đang đàm phán thương vụ tỷ USD dự án Vinhomes, Việt Nam vào tầm ngắm của 'đại bàng' Mỹ ảnh 2
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh.

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh hơn. Dầu Diezen 0.05S giảm 1.200 đồng/lít so về còn 19.302 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 1.253 đồng/lít còn 19.462 đồng/lít; dầu mazut giảm 800 đồng/kg về còn 14.479 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không sử dụng Quỹ bình ổn giá và giữ nguyên mức trích lập vào quỹ này các mặt hàng, trừ dầu mazut (mức trích lập tăng từ 0 đồng lên 300 đồng một kg).

Doanh nghiệp Singapore muốn mua dự án của Vinhomes giá 1,5 tỷ USD

Nguồn tin của Reuters cho biết, CapitaLand đang xem xét mua lại một phần của dự án Ocean Park 3 ở gần Hà Nội hoặc một dự án khác ở phía Bắc thành phố Hải Phòng. Giá trị của thỏa thuận vẫn đang được đàm phán, song cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển.

Đang đàm phán thương vụ tỷ USD dự án Vinhomes, Việt Nam vào tầm ngắm của 'đại bàng' Mỹ ảnh 3
Một phần dự án Ocean Park (ảnh: Vinhomes).

CapitaLand Development không trả lời Reuters về khả năng đạt được thỏa thuận với Vinhomes, song cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường cốt lõi của CapitaLand Development. Chúng tôi liên tục đánh giá những cơ hội đầu tư để gia tăng sự hiện diện của mình ở quốc gia này”.

Đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn: Người dân có được mua giá rẻ?

Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm chung cư có thời hạn sẽ giúp cải tạo chung cư cũ, đồng thời người dân hưởng lợi giá rẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần làm rõ quyền lợi người dân khi công trình hết hạn sử dụng cả chung cư mới lẫn chung cư cũ.

Đang đàm phán thương vụ tỷ USD dự án Vinhomes, Việt Nam vào tầm ngắm của 'đại bàng' Mỹ ảnh 4
Đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn còn gây nhiều tranh cãi (ảnh: PV).

Theo ông Vũ Quốc Đạt - Phó Tổng Giám đốc Him Lam Thủ đô - cho rằng, việc quy định thời hạn chung cư 30 năm, 50 năm hay 70 năm sẽ khiến giá chung cư rẻ hơn, bởi việc giao đất và thu tiền sử dụng đất có thời hạn thấp hơn.

Còn ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP Invest cho biết, doanh nghiệp không mặn mà làm chung cư có thời hạn. Ông cho rằng, quyền sử dụng đất chiếm 30% tổng mức đầu tư, còn lại 70% chi phí xây dựng. Chi phí kết cấu không thay đổi, nhà xã hội và chung cư cao cấp là như nhau, chỉ khác nhau chi phí hoàn thiện. Giá chung cư có thời hạn nếu giảm cũng chỉ ở mức không đáng kể.

Loạt nhân sự cấp cao của doanh nghiệp lớn từ chức

Hôm 24/3, Tập đoàn Novaland đã công bố Nghị quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước.

Cùng ngày, Novaland công bố thông tin về việc thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên hội đồng quản trị là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu.

Một doanh nghiệp lớn khác cũng tiếp tục có biến động nhân sự cấp cao là Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC). Theo đó, HĐQT HBC đã công bố Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh theo nguyện vọng cá nhân, hôm 24/3.

Trước đó, một Phó Tổng Giám đốc FLC cũng đệ đơn từ chức, là bà Đặng Thị Lưu Vân. Theo thông báo từ HĐQT FLC, kể từ ngày 22/3, mọi giao dịch, hồ sơ, giấy tờ được ký, xác nhận bởi bà Đặng Thị Lưu Vân dưới tư cách Phó Tổng Giám đốc FLC không có giá trị pháp lý.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.